Tag: Lừa đảo

Tiếp nhận 161 ‘cán bộ’ điện lực, thuế giả mạo từ Campuchia, sàng lọc để làm rõ xử lý

161 người có quê ở 16 tỉnh, thành Việt Nam được Campuchia phát hiện từ các tổ chức lừa đảo tại đất nước này.

Cách nhận biết và xử lý tin nhắn, email giả danh ngân hàng

Báo Mỹ phải đưa ra hướng dẫn nhận biết và tránh sập bẫy, khi người dân liên tục bị lừa bằng chiêu xác minh tài khoản ngân hàng.

Campuchia bắt 2.800 nghi phạm lừa đảo trực tuyến, chưa thể chạm tới 'ông trùm'

Campuchia đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá các 'trại' lừa đảo trực tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Hun Manet.

Lừa đảo gần 30 tỉ đồng để cho vay đáo hạn rồi bỏ trốn

Lăng Ngọc Diễm tự xưng là nhân viên 1 ngân hàng ở Long Xuyên, có nguồn khách hàng cần vay đáo hạn ngân hàng, nên huy động của 4 người dân trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (cũ) với tổng số tiền gần 30 tỉ đồng rồi chiếm đoạt, bỏ trốn.

Làm thế nào để được bổ sung thành bị hại trong vụ án?

Tôi đọc báo thấy viện kiểm sát truy tố bị can tội lừa đảo, vậy giờ tôi muốn bổ sung hồ sơ là người bị hại thì có được không?

EVNHANOI triển khai cuộc gọi định danh chống lừa đảo

EVN Hà Nội dùng Voice Brandname để ngăn mạo danh nhân viên, bảo vệ khách hàng trước các cuộc gọi lừa đảo ngày càng tinh vi.

Hơn 140 người Việt bị bắt tại Campuchia vì lừa đảo qua mạng

Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận thông tin hơn 140 công dân bị Campuchia tạm giữ tại Phnom Penh vì hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến và đang phối hợp, sớm đưa về nước.

Vừa giao dịch xong cuộc gọi tiếp thị, lừa đảo gọi tới tấp, đã làm phiền còn bị mắng không lịch sự

Tôi thực hiện xong thủ tục tại một cơ quan ở TP.HCM, vừa lấy xe rời khỏi nơi này, ngay lập tức hàng loạt cuộc gọi từ số lạ dồn dập gọi đến.

Cựu cán bộ Công an TP Thủ Đức nhận 85 triệu 'hứa lo án treo' lãnh 2 năm tù

Sáng 17-7, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt Hồ Nguyễn Nhật Duy (cựu cán bộ Đội cảnh sát quản lý hành chính về tật tự xã hội Công an TP Thủ Đức) 2 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an cảnh báo lừa đảo mùa du lịch

Bộ Công an cảnh báo tình trạng các đối tượng giả danh công ty du lịch, khu nghỉ dưỡng để đăng thông tin lừa đảo người dân đặt tour và khách sạn, đặc biệt trong bối cảnh mùa hè năm nay chứng kiến lượng du khách tăng đột biến.