14/10/2025 16:38 GMT+7

Lúa 'chết tươi' từ bãi rác đen kịt chảy xuống

Một số hộ dân ở xã Hàm Thuận Bắc (Lâm Đồng) phản ánh ruộng lúa bị chết thúi, do nước từ bãi rác đen kịt tràn xuống.

Lúa 'chết tươi' từ bãi rác đen kịt chảy xuống - Ảnh 1.

Bãi rác ở xã Hàm Thuận Bắc hiện chỉ san gạt tạm thủ công - Ảnh: ĐỨC TRONG

Lúa chết do nước từ bãi rác

Anh Thành (ở thôn 3, xã Hàm Thuận Bắc) cho biết đám ruộng khoảng 5 sào của mình vừa bị chết do nước đen kịt từ bãi rác tràn theo đường mương xuống, gây ngập úng.

Theo anh Thành, ruộng nhà mình gieo được khoảng 15 ngày. Sau những trận mưa lớn vừa qua, nước từ bãi rác chảy theo mương tràn vào ruộng gây chết lúa.

"Do nước đen kịt, kèm theo mùi hôi nên đám ruộng nhà tôi chết thúi. Tôi phải cày gieo lại đợt mới. Việc này từng lặp đi lặp lại nhiều lần dưới bãi rác này. Hễ nắng thì gió tạt gây mùi hôi. Còn mưa thì nước từ trên bãi rác chảy xuống làm chết lúa", anh Thành nói.

Tương tự anh Thành, nhiều hộ dân cho biết cuộc sống của họ xáo trộn vì mùi hôi và nước đen từ bãi rác này.

Bãi rác - Ảnh 3.

Dòng nước đen kịt từ hướng bãi rác xuống ruộng lúa người dân ở xã Hàm Thuận Bắc - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo ghi nhận của phóng viên, bãi rác nằm gần ngọn núi thuộc địa bàn xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận (cũ). Sau khi sáp nhập, địa bàn này thuộc xã Hàm Thuận Bắc (Lâm Đồng).

Bãi rác cách ruộng lúa người dân khoảng 300m. Từ bãi rác ở trên cao, có một mương dẫn nước hướng xuống ruộng của người dân.

Dưới mương là nước đen, kèm theo một số rác thải nổi lềnh bềnh. Ngoài ra, ao hồ người dân tích nước cạnh đó cũng chung màu đen kịt.

Hồ của bãi rác chứa không hết nước do... mưa lớn? 

Bãi rác - Ảnh 4.

Nước từ bãi rác chảy xuống, qua một cống rồi ngập ruộng người dân - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Ban quản lý công trình công cộng xã Hàm Thuận (Lâm Đồng) cho biết bãi rác trên là nơi tiếp nhận và chôn lấp rác thải sinh hoạt ở địa bàn các xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hồng Sơn, Hàm Liêm, phường Hàm Thắng… (địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc cũ).

Bãi rộng khoảng 6ha, mỗi ngày tiếp nhận gần 60 mét khối rác thải sinh hoạt của các địa phương trên.

Theo vị lãnh đạo trên, rác thải sinh hoạt đưa đến bãi dùng biện pháp thủ công là san gạt, phun chế phẩm để hạn chế mùi hôi phát tán.

Nói thêm về việc nguồn nước đen kịt từ bãi rác xuống vùng trồng lúa của người dân, vị lãnh đạo ban cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn.

"Mưa lớn, nước trên hồ của bãi rác chứa không hết. Nước rỉ rác từ bãi và xe vận chuyển rỉ, chảy ra ngoài tích tụ lâu ngày dẫn đến nước đen như vậy. Còn mùa nắng thì nước thẩm thấu tại bãi, không rỉ ra ngoài", vị lãnh đạo Ban quản lý công trình công cộng xã Hàm Thuận giải thích.

Đang xây dựng nhà máy đốt rác

Cũng theo vị đại diện trên, hiện nay có một đơn vị đầu tư xây dựng nhà máy đốt rác gần bãi này. Chủ đầu tư đã cho chạy thử nghiệm và đang hoàn thiện những công đoạn cuối.

Khi nhà máy đi vào hoạt động, lượng rác phát sinh hằng ngày sẽ không chôn lấp tại bãi cũ nữa.

Cuộc sống bị xáo trộn nước từ bãi rác đen kịt chảy xuống- Ảnh 4.Lâm Đồng đề xuất chọn bãi ô nhiễm Bình Tú tiếp nhận rác trở lại

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc chọn bãi ô nhiễm Bình Tú phải tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày là cần thiết và cấp bách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất