05/04/2016 20:38 GMT+7

Lửa cháy giữa ruộng do khí metan từ lòng đất

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Chiều 5-4, nhiều người từ xa vẫn ùn kéo nhau về cánh ruộng của chị Ngô Thị Thủy Cúc (thuộc ấp 1, xã Mỹ An, Thủ Thừa, Long An) để tận mắt chứng kiến cảnh lửa tự bốc cháy liên tục giữa ruộng.

người từ xa vẫn ùn kéo nhau về cánh ruộng của chị Ngô Thị Thủy xem lửa tự bốc cháy liên tục giữa ruộng
Người từ xa kéo nhau về cánh ruộng của chị Ngô Thị Thủy Cúc xem lửa tự bốc cháy liên tục

Chị Cúc cho biết lửa không tự bốc cháy mà ban đầu do chính chồng chị đốt thử.

“Trước đó, từ mấy năm trước, khu vực ruộng đó luôn tốt hơn xung quanh, thỉnh thoảng bơm nước vào làm đồng, tôi thấy bọt khí cứ đùn nổi lên nhưng không để ý.

Đến ngày 30-3 vừa qua, một người đi chăn bò phát hiện một lỗ nhỏ cứ phát ra tiếng như tiếng nước sôi liền báo cho chồng tôi, chồng tôi cầm bật lửa bật xem thử thì lửa bừng cháy liên tục. Lúc đó cả nhà sợ quá chừng”, chị Cúc kể.

Sau nhiều ngày lo lắng, một vài người trong khu vực bắt đầu hiểu ra nguyên nhân cháy chính là do khí mêtan có sẵn dưới đất bốc lên.

Chiều 5-4, một số người lấy ống nước nối vào nơi xuất hiện lửa cháy trên ruộng để kéo khí mêtan về nhà sử dụng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Dương Minh Tuấn - chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa, Long An - cho biết ngay khi nghe thông tin về việc lửa cháy bất thường giữa ruộng, huyện cử các ngành chuyên môn xuống xem xét và phát hiện nguyên nhân việc lửa bốc cháy đúng là do khí mêtan có sẵn dưới lòng đất bốc lên.

“Vùng này trước đây có rất nhiều hố bom, trong quá trình san phẳng để làm mặt ruộng, rất nhiều cây cỏ được đốn phá và lâu dần có thể phân hủy thành khí mêtan, nay bốc lên và gặp lửa thì cháy liên tục”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, trữ lượng khí mêtan được xác định ở khu vực này là không nhiều, do đó huyện đang đề nghị Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Long An có hướng xử lý nhanh chóng để người dân bớt hiếu kỳ và hoang mang.

“Có thể hướng xử lý là khuếch rộng nơi phát hiện đám cháy để khí mêtan có thể thoát hết”, ông Tuấn cho biết.

Trong khi đó, nhiều ấm nước sôi được người dân trong xóm nấu bằng nguồn “lửa trời cho” này.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên