31/10/2011 03:12 GMT+7

Lừa chạy án

M.QUANG
M.QUANG

TT - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vĩnh (41 tuổi, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Vĩnh nhận chạy án cho Trần Văn Tấn (39 tuổi, trú tại thôn Thế Trạch, xã Mai Đình) rồi chiếm đoạt nhiều triệu đồng.

Trần Văn Tấn là một trong các nghi can tham gia vụ đánh bạc bị bắt giữ ngày 15-8-2011 và bị tạm giam tại trại tạm giam Hà Nội. Khi biết sự việc, Nguyễn Văn Vĩnh đã gặp ông Trần Hồng Vân (bố đẻ bị can Tấn) đặt vấn đề chạy án cho bị can này.

Vĩnh nói có quen biết viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội, hứa hẹn chạy tại ngoại cho bị can Tấn và được hưởng án treo khi xét xử. Vĩnh yêu cầu gia đình ông Vân chi trước 50 triệu đồng để lo lót, còn 50 triệu sẽ nhận sau khi xét xử được hưởng án treo. Ngày 2-9, ông Vân chi cho Vĩnh 50 triệu đồng nhưng sau đó không thấy con trai được tại ngoại nên hỏi Vĩnh. Vĩnh viện cớ khó khăn đòi ông Vân phải chi 150 triệu đồng, trong đó đưa trước thêm 50 triệu đồng. Ngày 8-9-2011, ông Vân tiếp tục đưa cho Vĩnh 50 triệu đồng để chạy án.

Khi ông Vân đòi tiền thì Vĩnh lẩn trốn, ông Vân tố cáo vụ việc đến cơ quan điều tra.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên