21/07/2017 15:43 GMT+7

Lừa bán, cầm cố và gán nợ 15 ôtô, lãnh án 16 năm tù

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Phạm Văn Huy đã lừa thuê 15 xe ôtô xe, rồi đem bán, cầm cố, gán nợ và làm giả giấy tờ để rồi lãnh mức án 16 năm tù và bồi thường 6 tỉ đồng.

Phạm Văn Huy tại tòa - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Phạm Văn Huy tại tòa - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Sáng 21-7, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên án Phạm Văn Huy (42 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hình phạt, bị cáo Phạm Văn Huy lãnh mức án 16 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc Huy phải trả lại số tiền gần 6 tỉ đồng cho các bị hại.

Theo hồ sơ vụ án, do làm ăn thua lỗ, thiếu nợ tiền, không có khả năng chi trả nên Huy đã dùng thủ đoạn giả thuê, mua xe ôtô của người khác rồi đem đi cầm cố, gán nợ hoặc bán lấy tiền trả nợ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2015 đến tháng 5-2016, Huy đã thuê, mua 15 xe ôtô của 9 người rồi đem bán, gán nợ và cầm cố với số tiền gần 7 tỉ đồng.

Huy nói với mọi người là các xe ôtô này do Huy mua lại của chủ xe nhưng chưa sang tên. Huy sử dụng một số hợp đồng ủy quyền, hợp đồng mua bán và giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô giả để tạo niềm tin cho người mua xe.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên