30/11/2014 13:24 GMT+7

Lũ về ồ ạt, nhiều khu dân cư tại Quy Nhơn ngập nặng

N.TRẦN - XUÂN VINH
N.TRẦN - XUÂN VINH

TTO - Sáng 30-11, cơn bão số 4 vừa tan thì lũ trên sông Hà Thanh ồ ạt đổ về. Đến trưa cùng ngày, nước lũ đã gây ngập lụt phường Nhơn Bình và phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn).

Nước lũ ồ ạt đổ về sông Hà Thanh chảy qua cầu Đôi đổ ra đầm Thị Nại - Ảnh: N.TRẦN
Nước lũ ồ ạt đổ về sông Hà Thanh chảy qua cầu Đôi đổ ra đầm Thị Nại - Ảnh: N.TRẦN

Các tuyến đường bê tông nông thôn bị ngập sâu đến 0,5m nước. Một số khu dân cư nằm ở vùng trũng nước lũ đã tràn vào nhà.

Hiện nước lũ vẫn đổ về, nước lũ tiếp tục dâng cao, nguy cơ nhiều hộ dân ở 2 phường này sẽ bị ngập chìm trong lũ. Nhiều hộ dân bị nước lũ uy hiếp đã dọn đồ đạc chuyển đến nơi cao ráo.

Nước lũ làm chia cắt đường vào khu vực 4, phường Nhơn Phú - Ảnh: N.TRẦN
Nước lũ làm chia cắt đường vào khu vực 4, phường Nhơn Phú - Ảnh: N.TRẦN
Đường vào khu vực 3, phường Nhơn Phú cũng bị ngập trong lũ - Ảnh: N.TRẦN
Đường vào khu vực 3, phường Nhơn Phú cũng bị ngập trong lũ - Ảnh: N.TRẦN
Nhiều khu dân cư ở phường Nhơn Bình, phường Nhơn Phú bị nước lũ uy hiếp - Ảnh: N.TRẦN
Nhiều khu dân cư ở phường Nhơn Bình, phường Nhơn Phú bị nước lũ uy hiếp - Ảnh: N.TRẦN
Người dân ở phường Nhơn Bình dùng sõng để đi lại - Ảnh: N.TRẦN
Người dân ở phường Nhơn Bình dùng các phương tiện tự chế để đi lại - Ảnh: N.TRẦN

* Trước đó, trong đêm 29-11, do ảnh hưởng cơn bão số 4, trên địa bàn huyện Tuy Phước (Bình Định) có gió giật mạnh kèm theo mưa do ảnh hưởng của cơn bão này đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân địa phương.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bảo và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuy Phước, đến 11g ngày 30-11, bão số 4 đã làm 89 nhà bị sập; 27 căn bị tốc mái; 8 trường tiểu học bị bay với tổng cộng khoảng 500 viên ngói.

Gió mạnh còn làm sập 1 cầu gỗ ở thôn Lương Bình xã Phước Thắng; bờ chắn lũ ở xã Phước An bị sạt lở và hơn 2ha hoa màu, khổ qua và đu đủ của người dân xã Phước Hiệp bị đổ, ngã.

Hàng chục cây trụ điện bị ngã gây mất điện cục bộ tại thị trấn Tuy Phước từ 1g đến 10g giờ sáng ngày 30-11.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (45 tuổi, ở xóm 3, thôn Bình Thái) đang dọn dẹp những đống hoang tàn trên căn nhà bị sập của mình - Ảnh: Xuân Vinh
N.TRẦN - XUÂN VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên