21/07/2017 09:40 GMT+7

Lũ trên sông Hồng trên báo động 1

H.MINH
H.MINH

TTO - Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng phía đầu nguồn Trung Quốc, khiến nước từ thượng lưu ào ạt đổ về. Trên sông Hồng đoạn chảy qua TP Lào Cai (Lào Cai) lũ bắt đầu lên.

Lũ trên sông Hông tại TP Lào Cai (Lào Cai) vào sáng 21-7 - Ảnh: H.MINH
Lũ trên sông Hồng tại TP Lào Cai (Lào Cai) vào sáng 21-7 - Ảnh: H.MINH

Lúc 7h hôm nay 21-7, trạm Thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 80,97m (trên báo động 1 là 0,97m).

Theo ghi nhận, lũ lên cao đã làm ngập úng nhiều diện tích rau màu, cây trồng các loại của người dân TP Lào Cai, huyện Bảo Thắng và Bảo Yên. Dự báo lũ trên sông Hồng tiếp tục lên và khả năng đạt đỉnh 81,50m (dưới báo động 2 khoảng 0,5m).

Hiện người dân sinh sống hai bên vùng thấp ven sông đang tích cực chạy lũ, như thu hoạch rau màu nơi bị ngập, có phương án sơ tán người và tài sản nếu lũ còn lên cao.

Đây là trận lũ lớn nhất trên sông Hồng tại Lào Cai tính từ đầu mùa mưa lũ đến nay. Trong lúc đó, trên sông Chảy ở Lào Cai, lũ đã vượt báo động 3 tới 1,27m. 

Từ sáng ngày 20-7, do thủy điện Bắc Hà xả lũ với lưu lượng lớn, mực nước trên sông Chảy đoạn qua huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã bị đẩy lên rất nhanh. Cường xuất lũ lớn nhất có thời điểm đạt mức 1m/giờ.

Lúc 23h đêm cùng ngày, lũ lên cao và đạt đỉnh 76,27m (trên báo động 3 là 1,27m). Hiện lũ trên sông Chảy đang xuống chậm.

Lũ lớn làm ngập úng nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây trồng các loại của người dân trong vùng. Nước dâng cao tràn vào các thôn, bản gây cô lập, chia cắt nhiều địa phương, dòng nước chảy mạnh làm xói lở nhiều vị trí hai bên ven sông.

Hiện các cấp chính quyền nơi lũ quét qua đang tích cực chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại chỗ giúp người dân khắc phục hậu quả. Đây là trận lũ lớn nhất trên sông Chảy tại Lào Cai tính từ đầu mùa mưa đến nay.

Lũ trên sông Chảy tại Bảo Yên (Lào Cai) vào chiều tối 20-7 - Ảnh: H.MINH

H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên