09/07/2016 16:11 GMT+7

​Lữ đoàn tuần tiễu - săn ngầm 171 Hải quân kỷ niệm 50 thành lập

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 9-7, lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân đã tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng nhất.

Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam- Tư lệnh Quân chủng Hải quân (bìa phải) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho chỉ huy Lữ đoàn 171 - Ảnh: Đông Hà.
Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam - tư lệnh Quân chủng Hải quân - gắn Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng nhất lên cờ Quyết thắng của lữ đoàn 171 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Dự lễ có chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam - tư lệnh Quân chủng Hải quân - cùng các tướng lĩnh, quân nhân, chiến sĩ của Vùng 2, lữ đoàn 171, lãnh đạo địa phương và các cựu chiến binh.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam đã gắn, trao Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng nhất cho lữ đoàn và tặng bức trướng của Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân có dòng chữ: “Chiến đấu anh dũng. Khắc phục khó khăn. Liên tục bám biển. Quyết chiến quyết thắng” cho lữ đoàn.

Ôn lại truyền thống, đại tá Nguyễn Trọng Ái - chính ủy lữ đoàn 171 - cho biết cách đây đúng 50 năm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân - đã ký quyết định thành lập trung đoàn 171 tàu tuần tiễu - săn ngầm. Đây là một trong hai trung đoàn tàu chiến đấu đầu tiên của Quân chủng Hải quân.

Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam - Tư lệnh Quân chủng Hải quân gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên cờ Quyết thắng của Lữ đoàn 171 - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam - tư lệnh Quân chủng Hải quân (bìa phải) - trao Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng nhất cho chỉ huy lữ đoàn 171 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Qua nửa thế kỷ hình thành và phát triển, dù tên gọi, quy mô khác nhau nhưng bất cứ trong hoàn cảnh, điều kiện nào, đơn vị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều chiến công vang dội. Đó là những chiến công như rà phá hàng trăm quả thủy lôi ở Hải Phòng, bắn chìm tàu biệt kích, máy bay trong những năm chống Mỹ ở miền Bắc...

Đáng chú ý, trong chiến dịch bảo vệ chủ quyền vùng biển, quần đảo Trường Sa 1988, các biên đội tàu của lữ đoàn đã cắm cờ, xác định chủ quyền trên nhiều bãi cạn như Đá Lát, Đá Đông, Đá Lớn, Len Đao, Thuyền Chài. Đồng thời cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn 171 là những người đầu tiên khảo sát, xây dựng nhà giàn DK1 và tổ chức lực lượng chốt chặn, bảo vệ thềm lục địa phía Nam…

Những chiến công hiển hách của cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn 171 đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Năm 2014, lữ đoàn được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngoài ra, bảy đơn vị trực thuộc lữ đoàn cũng vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này và bốn cán bộ, chiến sĩ từng chiến đấu, công tác tại lữ đoàn được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên