20/08/2017 13:37 GMT+7

Lớp học hè miễn phí của bà giáo Năm

LÊ DÂN - HỮU SONG
LÊ DÂN - HỮU SONG

TTO - Hơn 10 năm qua, cứ đến hè là bà Lâm Thị Năm (xã Tân Hòa, H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) lại mở lớp dạy hè miễn phí môn toán và tiếng Việt cho học sinh.

Lớp học hè miễn phí của bà Lâm Thị Năm - Ảnh: HỮU SONG
Lớp học hè miễn phí của bà Lâm Thị Năm - Ảnh: HỮU SONG

Nhờ lớp học của bà Năm mà nhiều học sinh chậm tiến bộ đã học tốt hơn và theo kịp bạn bè trong năm học mới.

Hằng tuần từ 7h-9h thứ hai đến thứ sáu bà Năm dạy học sinh lớp 2; 9h-12h dạy lớp 3; còn thứ bảy, chủ nhật bà Năm dạy cho học sinh lớp 4 cả ngày. Mỗi lớp có 20 học sinh.

Bà Năm, 64 tuổi, nguyên là hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng (xã Tân Hòa). Bà Năm dạy tận tình, dễ hiểu, đã giúp nhiều học sinh yếu lấy lại căn bản qua lớp học hè.

“Nhờ có lớp học hè của bà Năm mà em đã vượt qua kỳ thi lại mới đây để lên lớp 4 vào năm học tới” - học sinh Trần Ngọc Trâm chia sẻ.

Ông Lê Văn To (phụ huynh học sinh) nhận xét: “Cô Năm dạy nhiệt tình lắm, học sinh nào được cô Năm dạy là đạt yêu cầu”.

Tuy đồng lương hưu còm cõi chỉ đủ trang trải cuộc sống nhưng bà Năm tự bỏ tiền túi mua bàn ghế cho lớp học hè.

Phòng học là mái hiên nhà chỉ đủ chỗ cho 20 học sinh/lớp nên bà Năm không thể nhận nhiều hơn. “Tôi mong có được chỗ dạy rộng rãi, đủ bàn ghế để học sinh nào muốn học thêm cũng được học” - bà Năm nói.

LÊ DÂN - HỮU SONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên