30/10/2011 16:40 GMT+7

Long Xuyên qua ngày 5-11 mới hết ngập

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Ngày 30-10, thành phố Long Xuyên (An Giang) lại tiếp tục bị ngập nước. Hàng loạt tuyến đường và một số đoạn quốc lộ 91, đoạn đường lên xuống bến phà An Hòa lại ngập sâu gây ra cảnh ùn tắc giao thông.

Người dân ĐBSCL “méo mặt” vì ngập

oDa2RnaJ.jpgPhóng to
Nhiều cơ sở dịch vụ, phố cà phê ở trung tâm TP Long Xuyên trở nên vắng tanh do ngập nước - Ảnh: Đ.VỊNH

Như vậy, liên tục kể từ hôm 26-10 tới nay TP Long Xuyên liên tục bị ngập nước. Ông Võ Thạnh, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, cho biết hiện triều cường đã đạt đỉnh nên lúc này mực nước lũ tại ĐBSCL đang duy trì ở mức cao.

Mực nước trên sông Hậu tại Long Xuyên vượt mức báo động ba từ 0,3m và cao hơn đỉnh lũ lịch sử vào năm 2000 là 0,2m. Hằng ngày xuất hiện hai đợt triều cường nên luôn có hai đợt nước dâng tràn vào làm ngập thành phố vào mỗi buổi sáng và buổi tối.

bNKy3Aba.jpgPhóng to
Nhiều cơ sở kinh doanh tạm đóng cửa do ngập nước

Theo ông Thạnh, từ ngày 30-10 trở đi triểu cường biển Đông bắt đầu giảm dần làm mực nước lũ trên sông Hậu cũng giảm theo.

Do đó trong vài ngày tới mực nước ngập và thời gian ngập ở TP Long Xuyên sẽ giảm dần. Tuy nhiên tình trạng ngập nước ở một số tuyến đường còn kéo dài, có thể qua khỏi ngày 5-11 mới chấm dứt hoàn toàn.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên