24/04/2020 16:21 GMT+7

Long An cho thuê công trình Bệnh viện sản nhi hơn 23,5 tỉ mỗi năm

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Sau nhiều năm trì trệ vì thiếu vốn, công trình Bệnh viện sản nhi Long An đã đấu giá và một doanh nghiệp đã trúng giá khai thác mỗi năm hơn 23,5 tỉ đồng.

Long An cho thuê công trình Bệnh viện sản nhi hơn 23,5 tỉ mỗi năm - Ảnh 1.

Công trình Bệnh viện chuyên khoa Sản nhi Long An đã được doanh nghiệp bắt đầu hoạt động dưới hình thức phòng khám đa khoa, tuy nhiên do dịch bệnh COVID-19 nên vẫn chưa thể khai trương - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 24-4, ông Huỳnh Minh Phúc - giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An - cho biết Công ty cổ phần Tập đoàn thế giới kỹ thuật (TWG, Q.Tân Phú, TP.HCM) đã được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh theo hình thức phòng khám đa khoa tại công trình Bệnh viện chuyên khoa Sản nhi Long An (phường 7, TP Tân An, Long An).

Hiện phòng khám này đang chuẩn bị khai trương hoạt động.

Công trình này từng là công trình trọng điểm của nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2010-2015, với quy mô thiết kế 500 giường bệnh, tổng diện tích xây dựng gần 14.000m2, vốn đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do công trình thiếu vốn, trì trệ nhiều năm, năm 2019 UBND tỉnh Long An đã phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng y tế và tổ chức đấu giá.

Với mức giá trúng thầu hơn 23,5 tỉ đồng mỗi năm, tính trượt giá theo mỗi chu kỳ 5 năm, TWG là đơn vị trúng thầu, được quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng y tế trên đất và diện tích hơn 52.000m2 tại công trình này với thời hạn 50 năm.

Ông Phúc cho biết hiện TWG đang trong quá trình lập thủ tục trình Bộ Y tế thẩm định cấp phép hoạt động. Việc công ty này được cấp phép hoạt động theo hình thức phòng khám tạm thời nằm trong kế hoạch hoàn chỉnh theo đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng mà tỉnh Long An đã đưa ra trước đó.

Đây cũng là phương án nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thiện, đưa Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi đi vào hoạt động chính thức.

Được biết, TWG là tập đoàn đầu tư đa ngành trong các lĩnh vực tư vấn, năng lượng, quản lý xây dựng, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe.

Sau khi trúng giá, doanh nghiệp này đã tiếp tục đầu tư chỉnh trang công trình, đầu tư trang thiết bị để chuẩn bị khai trương hai phân khu khám, chữa bệnh song song với lập thủ tục trình Bộ Y tế thẩm định cấp phép hoạt động.

Dự kiến bắt đầu hoạt động khám bệnh từ quý 1-2020, nhưng do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đến nay TWG vẫn chưa thể khai trương hoạt động.

Long An xã hội hóa công trình bệnh viện sản nhi xây gần 10 năm Long An xã hội hóa công trình bệnh viện sản nhi xây gần 10 năm

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện hoàn chỉnh đề án xã hội hóa Bệnh viện chuyên khoa Sản nhi Long An, nhằm mục tiêu đưa được công trình khởi công từ năm 2011 này vào hoạt động sớm.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên