15/10/2022 18:25 GMT+7

Lời khai ban đầu của 3 nghi phạm cướp tài sản nhà chủ tịch huyện

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Quen nhau trong tù, khi được trả tự do, Cường và hai đồng phạm lên kế hoạch thuê ô tô, theo dõi nhà ông V.V.M., chủ tịch một huyện ở Đắk Lắk, để cướp tài sản.

Lời khai ban đầu của 3 nghi phạm cướp tài sản nhà chủ tịch huyện - Ảnh 1.

Ba nghi phạm biết nhau trong trại giam, Cường có một tiền án 15 năm tù về tội giết người, Giáp và Nghĩa mỗi người có bốn tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản - Ảnh: T.T.

Liên quan đến vụ cướp tài sản nhà chủ tịch huyện, chiều 15-10, nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã bắt và đang lấy lời khai ba người đột nhập vào nhà ông M. sáng 14-10. Những người này bị bắt để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 8h ngày 14-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo tại nhà ông M. (ở phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ), một nhóm ba thanh niên vào nhà khống chế người cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng đó, ba người này đột nhập vào nhà, dùng roi điện, bình xịt hơi cay khống chế bà L.T.T. (vợ ông M.) rồi cướp nhiều tài sản của gia đình.

Nhận tin, đại tá Nguyễn Văn Bôn, phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng truy bắt nhóm gây án.

Đến trưa và chiều cùng ngày, lực lượng công an lần lượt bắt giữ ba thanh niên gồm: Nguyễn Văn Giáp (28 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Phạm Minh Cường (28 tuổi, trú thị xã Buôn Hồ) và Trần Vương Trọng Nghĩa (27 tuổi, trú huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Khám xét khẩn cấp nơi ở của ba người này, công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu, nhóm khai nhận đã theo dõi nhà ông M. từ nhiều ngày trước để nắm chắc quy luật sinh hoạt của gia đình. Khoảng 1h sáng 14-10, cả ba thuê ô tô đi từ TP Buôn Ma Thuột đến nhà ông M.. Tại đây, Cường ở lại trong ô tô chờ sẵn, còn Giáp và Nghĩa đột nhập vào nhà tháo lấy hệ thống camera an ninh và dùng roi điện, bình xịt hơi cay khống chế bà T. cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, Cường có một tiền án 15 năm tù về tội giết người, Giáp và Nghĩa mỗi người có bốn tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Cả ba quen biết với nhau trong trại giam.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản của ba người này xem có liên quan đến ai hoặc có thêm hành vi nào khác.

Truy bắt nhóm người dùng ô tô vào nhà chủ tịch huyện cướp tài sản Truy bắt nhóm người dùng ô tô vào nhà chủ tịch huyện cướp tài sản

TTO - Trưa 14-10, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang truy tìm nhóm người vào nhà chủ tịch huyện trộm, bị phát hiện nên dùng hung khí đe dọa, cướp tài sản rồi lên ô tô tẩu thoát.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên