06/06/2005 11:20 GMT+7

Lợi, hại từ biến động ngoại tệ

Theo TBKTVN
Theo TBKTVN

Việc EUR giảm giá so với USD ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế VN; đến các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu?

SHDiWYSS.jpgPhóng to
Dự báo USD sẽ tiếp tục lên giá so với Euro.

Tỷ giá giao dịch của Ngân hàng Ngoại thương VN (Vietcombank), ngân hàng thương mại dẫn đầu về kinh doanh ngoại tệ nói chung và giao dịch bằng đồng EUR nói riêng, cũng đã điều chỉnh giảm xuống.

Nếu như ngày 30-5, tỷ giá giao dịch trên các thị trường tiền tệ chủ chốt thế giới còn đổi được 1,2455 USD/EUR, thì đến sáng ngày 3-6 chỉ còn 1,2272 USD/EUR so với mức 1,258 USD/EUR cuối tuần trước và càng thấp xa so với mức đỉnh điểm gần 1,360 USD/EUR cuối năm 2004.

Cụ thể: tháng 12-2004 là 1,36 USD/EUR, tháng 2-2005 còn 1,35 USD/EUR, tháng 3-2005 còn 1,34, tháng 4-2005 còn 1,30, tháng 5-2005 còn 1,27 và tháng 6/2005 còn 1,22 USD/EUR. Dự đoán mức tỷ giá sẽ sớm giảm xuống còn 1,20 USD/EUR.

Tại Vietcombank ngày 30-5, tỷ giá bán ra chỉ còn 19,975 VND/EUR, đến sáng 3-6-2005 chỉ còn 19.442 VND/EUR, trong khi tỷ giá mua vào còn thấp hơn, chỉ còn 19.202 VND/EUR, so với mức đỉnh điểm đạt 21.000 VND/EUR hồi cuối năm 2004.

Việc EUR giảm giá so với USD không ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế VN và các doanh nghiệp VN. Chỉ các doanh nghiệp có các khoản nợ, hợp đồng nhập khẩu phải thanh toán bằng EUR thì được lợi, đó là các doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị xi măng, dầu khí, chế biến hoa quả, hoá chất... từ thị trường một số quốc gia ở châu Âu sử dụng EUR thì được lợi.

Còn các doanh nghiệp xuất khẩu nào có nguồn thu bằng EUR khi tính đổi ra VND thì bị thiệt.

Tuy vậy, do khi xuất khẩu, các doanh nghiệp VN phần lớn đều đề nghị thanh toán bằng USD, còn khi nhập khẩu và trả nợ thì một số doanh nghiệp đã tìm đến nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá Option của các NHTM nên ảnh hưởng cũng không nhiều.

Mặc dù USD lên giá, hay nói cách khác đang trên đà mạnh trở lại so với EUR và một số loại ngoại tệ mạnh khác, thì tỷ giá giữa VND và USD lại tương đối ổn định.

Hiện nay, tỷ giá trên cả thị trường tự do và thị trường giao dịch của ngân hàng thương mại với khách hàng xoay quanh mức 15.850 VND/USD, tính chung từ đầu năm đến nay tỷ giá này chỉ tăng có 0,3%. Cần tìm đến nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá Option của các ngân hàng thương mại để hạn chế ảnh hưởng xấu từ biến động tỷ giá.

Tỷ giá VND/USD ổn định lợi cho cả xuất khẩu và lợi cho cả nhập khẩu, đặc biệt thuận lợi cho cả điều hành kinh tế vĩ mô cũng như thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đang mạnh dạn nhập khẩu thiết bị mới, công nghệ hiện đại để nâng cao khả năng cạnh tranh trong hội nhập.

Vậy từ nay đến cuối năm 2005, thị trường ngoại tệ sẽ diễn ra như thế nào?

Các chuyên gia tài chính quốc tế có chung nhận định rằng đồng USD tiếp tục trên đà phục hồi sức mạnh của mình, EUR sẽ tiếp tục mất giá.

Lãi suất USD của Cục dự trữ LB Mỹ sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng lên, dự báo sẽ đạt 3,75% - 4,0%/năm vào cuối năm nay so với mức 3,0%/năm hiện nay. Theo đó, lãi suất cho vay USD trong nước cũng sẽ tăng lên.

Nhưng tỷ giá giữa VND và USD tiếp tục ổn định, do cung USD trong nước dồi dào trong khi đó cầu USD tăng chậm. Do đó, các doanh nghiệp cần chủ động nắm chắc diễn biến đó để có chiến lược kinh doanh phù hợp.

Bên cạnh xu hướng mạnh trở lại của USD, thì giá vàng lại tiếp tục có xu hướng giảm và diễn biến thất thường. Giá vàng ngày 30-5-2005 trên thị trường New York cũng giảm xuống chỉ còn 418 - 419 USD/ounce so với mức giá đỉnh điểm trên 460 USD/ounce cách đây khoảng 6 tháng, nhưng đến sáng ngày 3-5 lại tăng lên 422,25 USD/ounce.

Trong khi đó giá dầu thô nhẹ tại New York cuối tháng 5-2005 xoay quanh mức 51,65 USD/thùng sau khi đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng qua, còn 49,0 USD/thùng so với mức giá đỉnh điểm là 56 USD/thùng, nhưng ngày 3/5 lại tăng lên 53,49 USD/thùng.

Giá dầu Brent Biển Bắc cuối tháng 5-2005 cũng giảm xuống còn 48,91 USD/thùng, so với mức giá đỉnh điểm là 53 USD/thùng, nhưng đến ngày 3-6 lại tăng lên 50,64 USD/thùng.Trong lĩnh vực kinh doanh và đầu cơ thì càng thấy tính rủi ro rất cao đối với thị trường ngoại tệ, vàng, dầu mỏ.

Thị trường trong nước cũng diễn biến tương tự. Giá vàng SJC giảm xuống chỉ còn 807.000 đồng/chỉ khi mua vào và 816.000 đồng/chỉ khi bán ra, so với mức giá đỉnh điểm 870.000 đồng/chỉ. Đến ngày 3/6 có tăng trở lại, cao hơn mức nói trên 5.000 - 6.000 đồng/chỉ. Tính chung từ đầu năm 2004 đến nay, giá vàng giảm trên 3%.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ổn định. Bởi vì mức giá bán lẻ hiện nay được xác định khi giá dầu thô nhẹ tại New York ở mức 50 USD/thùng. Khi mức giá này giảm xuống dưới 50 USD/thùng và ổn định trong thời gian dài thì các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu có lãi. Còn nếu giá dầu thô nhẹ tại New York tăng lên trên 53 USD/thùng và kéo dài thì việc nhập khẩu xăng dầu bị lỗ.

Như vậy, diễn biến nói trên cho thấy thị trường ngoại tệ, vàng, dầu mỏ cả ngoài nước và trong nước đều diễn biến phức tạp, mặc dù có thời gian ổn định. Bởi vì khi EUR, Yên Nhật, Bảng Anh... lên giá mạnh thì các doanh nghiệp có khoản nợ, nhập khẩu phải thanh toán bằng các đồng tiền đó bị thiệt.

Khi vàng lên giá, VN phải nhập khẩu 95% nhu cầu vàng cho tiêu thụ thị trường trong nước bị ảnh hưởng.

Nay giá vàng giảm, làm giảm sự căng thẳng về giá thị trường trong nước. Song giá vàng giảm nhưng nhu cầu mua vàng vẫn không cao, thị trường nhà đất giao dịch thanh toán bằng vàng vẫn diễn ra bình thường.

Trong lĩnh vực kinh doanh và đầu cơ thì càng thấy tính rủi ro rất cao đối với thị trường ngoại tệ, vàng, dầu mỏ. Vì vậy, các doanh nghiệp nếu chỉ mua bán ngoại tệ phục vụ cho nhu cầu trả nợ, thanh toán xuất nhập khẩu tất yếu cần tìm đến công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá và tìm đến sự tư vấn của các ngân hàng giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Theo TBKTVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên