21/01/2022 05:00 GMT+7

Lối chơi phòng ngự phản công của tuyển nữ Việt Nam có hiệu quả?

H.D
H.D

TTO - Tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công trước tuyển nữ Hàn Quốc trong lượt trận mở màn bảng C Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 lúc 21h hôm nay (21-1).


Lối chơi phòng ngự phản công của tuyển nữ Việt Nam có hiệu quả? - Ảnh 1.

Cuộc đối đầu giữa tuyển nữ Việt Nam và Hàn Quốc đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ bóng đá trên dải đất hình chữ S.

Ngày càng có thêm nhiều niềm tin dành cho tuyển nữ Việt Nam khi HLV Mai Đức Chung đã có thêm nhiều nhân sự chủ chốt được xét nghiệm âm tính. Chiến thuật phòng ngự phản công chắc chắn sẽ được tuyển Việt Nam sử dụng trong lần đối đầu này.

Phòng ngự chặt chẽ là điều kiện cần thiết

Khi nói đến chiến thuật phòng ngự phản công, chắc chắn sức mạnh của hàng phòng ngự sẽ được nói tới đầu tiên. Trong hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam, hai gương mặt nổi bật hơn cả chính là trung vệ Chương Thị Kiều và thủ thành Kim Thanh.

Lối chơi phòng ngự phản công của tuyển nữ Việt Nam có hiệu quả? - Ảnh 2.

Chương Thị Kiều (3) là cầu thủ thi đấu với sự khôn ngoan và đọc tình huống bóng rất tốt - Ảnh: VFF

Với Chương Thị Kiều, tuyển nữ Việt Nam có một trung vệ đọc tình huống rất tốt và chơi lăn xả. Kiều luôn có xu hướng chơi hơi sâu hơn so với những người đồng đội trong bộ tứ vệ và cô chính là người sẽ đi bọc lót các sai lầm của đồng đội.

Là cầu thủ đọc tình huống tốt, Chương Thị Kiều thường xuyên có những tình huống phất bóng phản công nhanh để các tiền đạo có thể tràn lên phần sân đối thủ trong thời gian ngắn nhất, thực hiện tình huống tấn công.

Lối chơi phòng ngự phản công của tuyển nữ Việt Nam có hiệu quả? - Ảnh 3.

Thủ môn Kim Thanh có khả năng phán đoán tình huống cũng như tinh thần thi đấu lăn xả - Ảnh: VFF

Chơi phía sau Kiều là thủ thành Kim Thanh. Cũng như Chương Thị Kiều, Kim Thanh có thể đọc tình huống nhanh và có sợi dây liên kết vô cùng tốt với các hậu vệ.

Thủ môn sinh năm 1993 này cũng có khả năng chơi chân tốt và cô có thể trở thành một điểm chuyền bóng nhanh với các cầu thủ xung quanh, tạo nên khả năng chạy chỗ thoát pressing.

Việc áp sát là điều mà các cầu thủ nữ Hàn Quốc làm rất tốt, nhưng nếu chỉ cần một phút sơ sẩy thì những đường chuyền của Kim Thanh hay Chương Thị Kiều sẽ gây nên đột biến cho tuyển Việt Nam.

Lối chơi phòng ngự phản công của tuyển nữ Việt Nam có hiệu quả? - Ảnh 4.

Hải Yến luôn là một tiền đạo nhận được sự tin cậy khi sở hữu khả năng săn bàn đáng nể - Ảnh: VFF

Chúng ta đã có một hàng phòng ngự chắc chắn là điều kiện cần cho lối chơi phòng ngự phản công. Và cầu thủ tiền đạo sở hữu tốc độ, kỹ thuật và sự nhạy cảm với vị trí tốt như Hải Yến chính là điều kiện đủ để tuyển Việt Nam chơi theo ý đồ của HLV Mai Đức Chung.

Trong cuộc đối đầu với Hàn Quốc sắp tới, nhiệm vụ của Hải Yến là đua tốc độ với hậu vệ đối phương để có thể nhận được những đường chuyền xẻ nách của đồng đội và thực hiện tấn công từ biên.

Bên cạnh đó, với những cú phất bóng tới từ Kim Thanh, Hải Yến hoàn toàn có thể nhận bóng tại khoảng không gian sau lưng các hậu vệ nữ Hàn Quốc. Với những pha bóng như vậy, tuyển Việt Nam có thể thực hiện những tình huống tấn công trực diện khung thành đối thủ.

Những đối thủ khó nhằn tại khu vực giữa sân

Tuyển nữ Hàn Quốc hiện đang xếp thứ 14 thế giới và họ là vị khách quen mặt của AFC Women’s Asian Cup với 11 lần tham dự. Đội bóng này cũng từng đoạt huy chương đồng tại giải đấu năm 2003.


Lối chơi phòng ngự phản công của tuyển nữ Việt Nam có hiệu quả? - Ảnh 5.

Ji So-Yun là tiền vệ công hay bậc nhất trong lịch sử bóng đá nữ Hàn Quốc tính tới hiện tại - Ảnh: The Guardian

Trong số những cầu thủ mà HLV Yoon Deok-Yeo đem tới Ấn Độ, tiền vệ Ji So-Yun chính là cầu thủ mà tuyển nữ Việt Nam sẽ phải lưu tâm nhất.

Cầu thủ đang trong biên chế của Chelsea này có khả năng sút xa cũng như những đường tỉa bóng rất khéo cho các tiền vệ cánh. Do đó, Chương Thị Kiều sẽ phải rất chú ý đến từng hành động của Ji So-Yun để thực hiện việc bọc lót kịp thời.

Bên cạnh Ji So-Yun, tuyển Hàn Quốc còn sở hữu tiền vệ Cho So-Hyun đang thi đấu tại West Ham United. Với khả năng hộ công của mình, Cho So-Hyun có thể thực hiện những tình huống phối hợp với các tiền đạo cánh và sau đó xâm nhập vào vòng cấm địa để thực hiện các pha dứt điểm.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Hàn Quốc sẽ được phát sóng trực tiếp và độc quyền trên hệ thống đa nền tảng của FPT Play vào 21h tối nay 21-1 tại: https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/afc-4.

Tải ngay ứng dụng FPT Play và đăng ký tài khoản để không bỏ lỡ chương trình. Thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 19006600.

Tuyển nữ Việt Nam đủ quân số để đấu với Hàn Quốc Tuyển nữ Việt Nam đủ quân số để đấu với Hàn Quốc

TTO - Tin vui đã đến với đội tuyển nữ Việt Nam khi có 13/14 cầu thủ từ Tây Ban Nha đến Ấn Độ đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Với tối thiểu 16 cầu thủ đủ sức khỏe, đội tuyển nữ Việt Nam đủ quân tham dự trận gặp tuyển Hàn Quốc.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên