01/04/2019 13:12 GMT+7

Lốc xoáy ở Quảng Nam khiến nhà tốc mái, lúa hư hại

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy chiều 31-3 tốc mái nhiều ngôi nhà ở huyện Quế Sơn, hàng trăm ha lúa, keo bị ngã đổ.

Lốc xoáy ở Quảng Nam khiến nhà tốc mái, lúa hư hại - Ảnh 1.

Người dân lợp lại mái nhà bị tốc do lốc xoáy - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Chiều 1-4, chính quyền huyện Quế Sơn, Quảng Nam cho hay địa phương này đang kiểm tra, tổng hợp thiệt hại do trận mưa lớn kèm lốc xoáy chiều 31-3.

Trước đó khoảng 14h ngày 31-3, tại huyện Quế Sơn xuất hiện một trận mưa lớn và lốc xoáy khoảng hơn 30 phút. 

Trong đó trận lốc xoáy quét qua địa bàn xã Quế An làm 3 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, 200ha lúa vụ đông xuân năm 2019 và 300ha keo (2-3 năm tuổi) của bà con bị ngã đổ gây thiệt hại nặng nề. Trận lốc xoáy cũng làm đứt một đường dây điện cao thế ở địa phương trên.

Ngoài ra trận lốc xoáy làm tốc mái 1 nhà ở thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn và một số phòng học, phòng chức năng của trường Mầm non Đông Phú.

Lốc xoáy ở Quảng Nam khiến nhà tốc mái, lúa hư hại - Ảnh 2.

Lúa ở huyện Quế Sơn bị ngã đổ do lốc xoáy - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Theo phòng NN&PTNT huyện Quế Sơn, ghi nhận ban đầu, trận lốc xoáy trên đã quật ngã gần 2.000ha lúa đông xuân các xã Quế Thuận, Quế Châu, Quế Hiệp, Quế Minh, Quế Phong, Quế Long, Quế An… 

Từ chiều hôm qua đến sáng nay, một số khu vực của xã Quế An cũng bị mất điện vì hệ thống trụ bị ngã đổ, dây dẫn bị đứt.

Hiện nay, ngành chức năng đang tổng hợp cụ thể mức độ thiệt hại, sẽ khẩn trương đề nghị UBND huyện Quế Sơn xem xét hỗ trợ nhân dân. 

Còn tại huyện Nông Sơn giáp ranh với huyện Quế Sơn, trận gió lốc kèm theo mưa lớn xảy ra vào chiều qua 31-3 cũng làm ngã đổ khoảng 200 sào lúa và bắp trên địa bàn các xã Quế Lộc, Sơn Viên...

Đêm nay 30-3, vùng núi từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng lốc, mưa đá Đêm nay 30-3, vùng núi từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng lốc, mưa đá

TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối 30-3, vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên