
Tập đoàn Lộc Trời bị hủy tư cách đại chúng từ ngày 11-8 - Ảnh: D.N.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) kể từ ngày 11-8.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn về công bố thông tin và tài chính.
Sau khi bị hủy tư cách công ty đại chúng, cổ phiếu LTG sẽ không còn thuộc diện được giao dịch trên hệ thống giao dịch tập trung như UPCoM. Cổ phiếu này cũng sẽ được thực hiện thủ tục hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo quy định.
Việc hủy tư cách công ty đại chúng không làm mất quyền sở hữu cổ phần của các cổ đông. Tuy nhiên nếu cổ phiếu LTG không còn được giao dịch trên UPCoM, cổ đông sẽ không thể mua bán cổ phiếu trên hệ thống giao dịch tập trung như trước.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không nêu cụ thể nguyên nhân dẫn đến quyết định hủy tư cách công ty đại chúng. Theo Luật Chứng khoán, doanh nghiệp có thể bị hủy tư cách công ty đại chúng nếu không công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp.
Động thái này diễn ra sau một thời gian Lộc Trời liên tục chậm công bố các báo cáo tài chính. Ngày 2-7, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt doanh nghiệp 85 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin.
Theo quyết định xử phạt, Lộc Trời chậm công bố từ 15 ngày trở lên đối với nhiều tài liệu bắt buộc bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Các tài liệu gồm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3, quý 4-2025, quý 1-2026; báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét; báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2025.
Trước đó, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu LTG từ ngày 26-6, do Lộc Trời chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo quy định.
Vướng mắc xuất phát từ việc Lộc Trời và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) không thống nhất được thời điểm phát hành báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Sau đó Lộc Trời thanh lý hợp đồng với EY và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để hoàn tất các báo cáo còn tồn đọng.
Trước đó Lộc Trời thừa nhận việc chậm công bố báo cáo tài chính ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp và nghĩa vụ công bố thông tin với cổ đông, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ bị hủy tư cách công ty đại chúng.
Đến ngày 12-6, doanh nghiệp ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY nhằm hoàn tất các báo cáo tài chính còn tồn đọng.
Lộc Trời được thành lập năm 1993, tiền thân là Công ty Bảo vệ thực vật An Giang. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, từ thuốc bảo vệ thực vật mở rộng sang hạt giống, lúa gạo, các sản phẩm sinh học và dịch vụ nông nghiệp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận