29/09/2014 08:30 GMT+7

​Lo sợ mất việc cũng làm tăng nguy cơ bị hen suyễn

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Journal of Epidemiology & Community Health)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Journal of Epidemiology & Community Health)

TT - Đây là kết quả của một nghiên cứu mới từ châu Âu khi khảo sát hơn 7.000 nhân viên làm việc ở Đức trong khoảng thời gian suy thoái kinh tế tại châu Âu từ năm 2009-2011.

Những người tham gia nghiên cứu sẽ trả lời một bảng câu hỏi về các rối loạn hô hấp cũng như các vấn đề căng thẳng tâm lý như lo lắng bị mất việc.

Kết quả theo dõi trong vòng hai năm cho thấy nguy cơ bị bệnh hen suyễn đã tăng lên 60% trong số những người rất lo lắng và căng thẳng về khả năng bị thất nghiệp.

Mặc dù nghiên cứu không chứng minh được sự căng thẳng liên quan đến công việc là nguyên nhân gây bệnh hen suyễn, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả của họ cũng phù hợp với các nghiên cứu khác khi nhận định đây có thể là một yếu tố nguy cơ cho sự phát triển bệnh hen suyễn ở người trưởng thành.

 

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Journal of Epidemiology & Community Health)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hen suyễn Mất việc