Đó là phát biểu của PGS.TS Nguyễn Nhị Điền, viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt tại cuộc hội thảo chuyên đề “25 năm vận hành, sử dụng lò phản ứng hạt nhân và năng lượng bức xạ” diễn ra trong ngày 19-3 tại Đà Lạt.
![]() |
Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt |
Theo đó, viện đã sử dụng hiệu quả các kênh chiếu xạ của lò phản ứng để thực hiện các nghiên cứu cơ bản về vật lý hạt nhân, vật lý ứng dụng và các nghiên cứu ứng dụng khác. Ít nhất nghiên cứu điều chế thành công khoảng 30 chủng loại đồng vị phóng xạ, dược chất cung cấp cho 23 khoa y học hạt nhân, cơ sở nghiên cứu ứng dụng trong nước với tổng hoạt độ phóng xạ tính đến nay là 3.500 Ci.
Hơn 62.000 mẫu các loại được phân tích bằng kỹ thuật kích hoạt notron, kỹ thuật liên quan phục vụ lĩnh vực địa chất, nông nghiệp, dầu khí, sinh học… và khoảng 15.000 mẫu được thu góp, lưu trữ để theo dõi, cảnh báo môi trường.
![]() |
Kỹ thuật đánh dấu đồng vị phóng xạ và nguồn kín; các nghiên cứu công nghiệp bức xạ, sinh học bức xạ, an toàn bức xạ… và các chế phẩm, công nghệ ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp đươc coi là thành tựu những năm qua.
Đại biểu về dự cũng được nghe 14 báo cáo tham luận liên quan đến các vấn đề quản lý, vận hành; các nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng các sản phẩm của viện trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp… và môi trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận