25/11/2021 10:00 GMT+7

Lo ngại ‘dịch chồng dịch’ khi thời tiết giao mùa và mối nguy với người có bệnh nền

P.Q
P.Q

Trong khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp thì dịch sốt xuất huyết cũng đang hoành hành và có chiều hướng gia tăng khi thời tiết giao mùa với những cơn mưa ẩm đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền dịch.

Lo ngại ‘dịch chồng dịch’ khi thời tiết giao mùa và mối nguy với người có bệnh nền - Ảnh 1.

Người có bệnh lý nền là đối tượng có nguy cơ bệnh trở nặng cao khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, những người có bệnh nền… sẽ là đối tượng có nguy cơ gặp biến chứng nguy hiểm nếu mắc bệnh.

Cả COVID-19 và sốt xuất huyết đều là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây ra bởi virus và có những triệu chứng ban đầu giống nhau như: đau nhức xương khớp, sốt, ớn lạnh, đau đầu… Giữa bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, nhiều người bị sốt xuất huyết có thể sẽ chủ quan chỉ nghĩ đến COVID-19 mà bỏ qua việc thăm khám xét nghiệm dẫn đến tình trạng có thể điều trị sai hoặc muộn dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Chỉ trong vài tuần, Khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn đã tiếp nhận nhiều ca sốt xuất huyết nặng như viêm túi mật cấp, xuất huyết nội tạng, bệnh nền,…. Trong đó, có trường hợp sốt xuất huyết diễn tiến theo hướng nghiêm trọng, bởi bệnh nhân tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà, kết cùng bệnh nền lao phổi có sẵn. Dẫn tới khi nhập viện, có bệnh nhân trong tình trạng tiểu cầu giảm còn 10g/l, men gan tăng gấp 4,5 lần.

Chủ động phòng tránh "dịch chồng dịch"

Theo các chuyên gia khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, song song với chống COVID-19 cũng cần lưu ý phòng các dịch bệnh theo mùa để tránh bùng phát thành dịch sẽ rất nguy hiểm.

Sốt xuất huyết và COVID-19 đều là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra với các biểu hiện ban đầu giống nhau, có thể gây nhầm lẫn như sốt, đau đầu, đau mỏi người. Mọi độ tuổi, mọi giới tính đều có thể mắc bệnh. Đặc biệt, người cao tuổi, trẻ em và người có bệnh nền là những đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh.

Những người bệnh mắc sốt xuất huyết trên bệnh nền có sẵn như suy gan, suy thận, những bệnh liên quan tới đông máu, kết hợp với tiểu cầu giảm, có thể khiến xuất hiện những biến chứng nguy hiểm làm bệnh nền trở nặng hơn hoặc các bệnh có sẵn làm sốt xuất huyết nặng hơn.

Theo các chuyên gia, bệnh nhân sốt xuất huyết trên nền bệnh kèm theo như tiểu đường, tăng huyết áp, suy gan, suy thận, béo phì, các bệnh mãn tính, xơ gan,... sẽ có những diễn biến nặng hơn so với bệnh nhân không có bệnh phối hợp. Bệnh sốt xuất huyết cũng sẽ diễn biến nặng theo cùng với bệnh nền có sẵn của người bệnh.

Bởi vậy, với những người có bệnh nền, cần phải đến bệnh viện ngay khi xuất hiện các triệu chứng bất thường. "Khi bị sốt xuất huyết, việc đầu tiên là cần phải đến bệnh viện để bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh. Bởi khi nhập viện sớm sẽ giúp giảm bớt thời gian điều trị bệnh.

Khi mắc sốt xuất huyết, bệnh nhân nên bù nước, uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả tươi, ăn đồ lỏng. Khi nhiệt độ tăng cao trên 38,5 độ, sử dụng thuốc hạ sốt nhóm paracetamol. Nếu sốt dưới 38,5 độ chỉ chườm ấm, uống đủ nước và bù điện giải", TTƯT. TS. BSCC. Phạm Thị Hồng Hoa - Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, chia sẻ.

Sốt xuất huyết chưa có thuốc đặc trị và chưa có vắc xin phòng bệnh. Bởi vậy biện pháp phòng tránh hiệu quả nhất là diệt muỗi và hạn chế môi trường sinh sống của muỗi. Theo khuyến cáo, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết như:

- Loại bỏ vật trung gian truyền bệnh bằng cách diệt muỗi, loăng quăng, bọ gậy ở khu vực mình sinh sống. Phun hóa chất diệt muỗi định kỳ.

- Thường xuyên vệ sinh môi trường sống như đậy kín các dụng cụ chứa nước, cọ rửa và thay nước ít nhất 1 lần/tuần, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng.

- Sử dụng màn khi ngủ. Làm rèm che cửa để hạn chế muỗi xâm nhập vào nhà. Mặc quần áo đài tay khi ngủ.

- Sử dụng các loại thuốc bôi chống muỗi vào sáng sớm và chiều tối.

Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn quy tụ đội ngũ chuyên gia trình độ cao, nhiều kinh nghiệm xử lý các tình huống bệnh nặng, trường hợp bệnh nhân đặc biệt như có bệnh nền, người cao tuổi,.... Ngoài ra, bệnh viện còn được trang bị hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, Đức,.... Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên y tế nhiệt tình, thân thiện, chăm sóc người bệnh như người nhà.

Lo ngại ‘dịch chồng dịch’ khi thời tiết giao mùa và mối nguy với người có bệnh nền - Ảnh 2.

Khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn

Để được tư vấn và đặt lịch thăm khám bệnh sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn quý khách vui lòng liên hệ:

Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn - 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Hotline 091 585 0770 hoặc Tổng đài 1900 599 858

P.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên