Theo Bệnh viện YHCT TP, thời gian qua việc tuyển bác sĩ, y sĩ YHCT rất dễ và hiếm có trường hợp nào bỏ ra ngoài làm. Tuy nhiên, chất lượng nhân lực YHCT do các trường tư nhân đào tạo không như mong muốn. Y sĩ YHCT đưa về tuyến phường, xã cũng không làm được việc. Còn các trường công lập như Đại học Y dược TP, Bệnh viện Y khoa Phạm Ngọc Thạch không đào tạo điều dưỡng YHCT. Viện Y dược học dân tộc TP cũng đánh giá “chúng ta còn dễ dãi trong mảng đào tạo ở các trường tư nhân”. Sinh viên ra trường đúng ra chỉ sau hai tháng thử việc là làm được việc nhưng thử việc sáu tháng không làm được có khi vẫn phải nhận vì “người này người kia gửi”...
Đánh giá về nhân lực YHCT, Sở Y tế TP cho biết tại TP có hai trường đại học y khoa nhưng đến nay vẫn còn “lỗ hổng” là chưa có chỉ tiêu đào tạo bác sĩ YHCT. Hiện nay cả hai bệnh viện YHCT của TP mới có 159 bác sĩ, 11 dược sĩ, 69 điều dưỡng. Thậm chí dược sĩ YHCT có người còn không nhận dạng được một số loại dược liệu. Trong khi nhu cầu nhân lực trong giai đoạn 2015-2020 cần tới 580 bác sĩ, 70 dược sĩ và 600 điều dưỡng về YHCT...
Ông Huỳnh Công Hùng - trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND TP - đánh giá không có chỉ tiêu đào tạo bác sĩ YHCT là bất cập về chính sách đào tạo. Ông Hùng đặt vấn đề “không có chỉ tiêu thì làm sao đào tạo và có được nhân lực YHCT” và đề nghị hai bệnh viện cần có báo cáo rõ hơn cũng như kiến nghị thêm về hướng đào tạo nhân lực YHCT cả về y và dược giai đoạn 2015-2020.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận