Phóng to |
| Cử tri Hà Nội phản ảnh người nghèo chưa thật sự được hưởng nhiều từ chính sách bán hàng bình ổn giá - Ảnh: Nguyễn Khánh |
Một trong những bức xúc được cử tri quận Thanh Xuân, huyện Từ Liêm và Mê Linh cùng nêu trước kỳ họp là thực tế lạm phát, giá cả các mặt hàng tăng cao đang đè nặng cuộc sống của người dân, nhất là người dân khu vực huyện ngoại thành.
Người nghèo ít được hưởng hàng bình ổn
Cử tri cho rằng việc dành một khoản kinh phí rất lớn từ ngân sách cho chương trình bình ổn giá phục vụ an sinh xã hội là đúng, nhưng việc triển khai mới chủ yếu tập trung ở các khu vực nội thành nên người dân khu vực nông thôn ngoại thành không được hưởng. Mặt khác, thực tế một số điểm bán hàng bình ổn giá lại niêm yết giá bán cao hơn giá ngoài thị trường, nên mục tiêu giữ giá và hạ giá thành qua bình ổn không đạt yêu cầu.
Cũng liên quan đến nội dung bán hàng bình ổn giá, cử tri các huyện Ứng Hòa, Mê Linh, Từ Liêm kiến nghị cần xem xét lại cơ chế, chính sách triển khai bán hàng bình ổn giá. Vì hàng bình ổn giá hiện nay vẫn chủ yếu thông qua hệ thống siêu thị, mà đa số người dân các huyện, người lao động thu nhập thấp, công nhân lao động thì không có điều kiện thường xuyên vào các siêu thị mua hàng.
Cử tri đề nghị ngoài việc phải đổi mới cách tổ chức thực hiện để người nông dân cũng được hưởng ưu đãi, TP cần có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất để ổn định giá bán ngay từ khâu sản xuất và dẹp bỏ tình trạng găm hàng thao túng thị trường.
Bệnh viện quá tải, trường lạm thu
Đề cập lĩnh vực y tế, cử tri quận Tây Hồ cho rằng các bệnh viện ngày càng trở nên quá tải. Cử tri quận này đề nghị riêng với lĩnh vực y tế, cả trung ương và TP cần đặc biệt quan tâm và có đầu tư đúng mức, trong đó cần sớm có giải pháp cải thiện điều kiện chăm sóc của hệ thống các tuyến viện phụ sản.
Bên cạnh đó, cử tri quận Tây Hồ cũng kiến nghị TP và các ngành liên quan cần tăng cường giáo dục y đức cho đội ngũ cán bộ y tế, cần phát huy chủ trương không nhận phong bì của bệnh nhân trong ngành y. Đồng thời tiếp tục đầu tư cho ngành y tế, đội ngũ y, bác sĩ hơn nữa để đội ngũ thầy thuốc có điều kiện tâm huyết với nghề và trách nhiệm với bệnh nhân.
Cử tri quận Hoàng Mai nêu bức xúc về tình trạng lạm thu còn rất phổ biến. Cử tri các quận Cầu Giấy, Tây Hồ cũng cho rằng tình trạng dạy thêm tràn lan của một số thầy cô đang gia tăng. Do vậy, cử tri đề nghị TP cần có biện pháp kiểm tra, công khai các khoản thu ngay dịp đầu năm học và kiên quyết xử lý tình trạng dạy thêm, học thêm vì động cơ làm kinh tế.
|
Giảm ùn tắc: chỉ loanh quanh giải pháp tình thế Cử tri các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Thanh Oai và huyện Từ Liêm tiếp tục nêu bức xúc về nạn ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng, trong khi các giải pháp của TP hiện nay mới chỉ loanh quanh giải quyết tình thế trước mắt. Cử tri cho rằng để giải quyết vấn nạn ùn tắc, TP cần phải có các giải pháp đồng bộ, lâu dài từ quy hoạch, di dời các bệnh viện, trường đại học ra khỏi khu vực nội thành để giảm tải. Cũng liên quan đến lĩnh vực giao thông, cử tri kiến nghị cần chấn chỉnh sự gia tăng của các loại hình taxi, không cấp phép điểm đỗ ở các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn, đồng thời cần dẹp bỏ nạn lấn chiếm vỉa hè ngày càng nở rộ. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận