Trên sân của Preston, HLV Bredan Rodgers đã sử dụng đội hình khá mạnh với sự có mặt của Skrtel, Flanagan, Allen, Lucas, Coutinho... cùng hai tân binh Emre Can - tiền vệ 20 tuổi vừa chuyển về từ Bayer Leverkusen và tiền đạo Rickie Lambert.
Tin không vui đã sớm xảy đến với Liverpool khi Emre Can đã phải rời sân chỉ sau 20 phút thi đấu do bị đau dù anh không va chạm với bất kỳ cầu thủ nào. Vào thay Can là cầu thủ 18 tuổi người Anh Jordan Ibe. Thật may mắn cho Liverpool bởi tiền vệ cánh Ibe đã tỏa sáng, thực hiện hai pha kiến tạo cho tiền đạo người Tây Ban Nha Suso và tiền vệ người Thụy Điển Petersen ghi bàn ở phút 74, 77 để lội ngược dòng thắng 2-1. Trước đó, Preston đã mở tỉ số ở phút 45+1 do công của Brownhill.
Ở trận đấu cùng giờ, Chelsea với đội hình xuất phát gồm hầu hết những cầu thủ trẻ đã lội ngược dòng hòa Wimbledon 2-2. Trong đội hình xuất phát của Chelsea, chỉ có ba cái tên quen thuộc là Salah, Matic và Van Ginkel. Sang hiệp hai, HLV Mourinho thay 10 cầu thủ, chỉ giữ lại Salah. Vào sân vẫn là những cầu thủ trẻ và chỉ có hai cầu thủ quen thuộc là Ivanovic, Terry.
Wimbledon đã sớm dẫn trước hai bàn do công của Bennett (1') và Tubbs (40' - phạt 11m). Nhưng sang hiệp hai, Chelsea đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. John Terry mở màn bằng bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 trước khi tiền vệ 19 tuổi người Anh Lewis Baker tỏa sáng với hai đường kiến tạo cho Mohamed Salah và John Terry ghi bàn ở phút 83, 90 ấn định chiến thắng 3-2.
Ở chuyến Arsenal làm khách trên sân của Boreham, HLV Arsene Wenger cũng sử dụng đội hình xuất phát chủ yếu là những cầu thủ trẻ. Chỉ có vài tên tuổi quen thuộc như Ramsey, Sanogo, Jenkinson, Nacho... Sang hiệp hai, HLV Wenger mới bắt đầu tung "hàng chiến" như Gibbs, Diaby, Flamini, Rosicky vào sân.
Vào sân, Rosicky đã kiến tạo cho tiền đạo trẻ người Thụy Điển Olsson ghi bàn ở phút 68 trước khi hậu vệ người Tây Ban Nha Miguel ấn định tỉ số 2-0 ở phút 86 từ chấm 11m.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận