15/10/2012 07:58 GMT+7

Live show Giọng hát Việt: hình ảnh át giọng ca!

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Trong live show thứ 3 của chương trình Giọng hát Việt diễn ra tối 14-10 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP.HCM khán giả đã được thưởng thức những phần dự thi đến từ nhiều cái tên “nóng hổi” thuộc hai đội của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà.

Giọng hát Việt: lời nhắc nhẹ về “mầm thảm họa”

CEQ2aUoZ.jpgPhóng to
Các thí sinh trong đêm live show 3 Giọng hát Việt tối 14-10 - Ảnh: Gia Tiến

Có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng ngay trước đêm thi như: luyện tập vũ đạo cho các thí sinh có thế mạnh vũ đạo như Thiều Bảo Trang, mời nghệ sĩ beatbox chơi cho tiết mục của Vũ Thanh Hằng (đội Đàm Vĩnh Hưng), đầu tư cho nhóm bè lên đến 8 thành viên và dàn dây đến từ Nhạc viện TP.HCM lên đến 15 người, đội Hà Hồ còn nhận được sự hỗ trợ về việc bè phối từ hai giọng hát từng đoạt giải cao trong cuộc thi "Ngôi sao tiếng hát truyền hình" những năm trước trong hai tiết mục của Đào Bá Lộc và Thiều Bảo Trang.

Trong buổi tập, các thí sinh còn được trang bị cả monitor headset (tai nghe trong) để có thể nghe được âm thanh tốt nhất… Nhưng khán giả vẫn chưa thật sự “đã tai” với những phần dự thi trong live show này, bởi cảm giác sự quá đầu tư chăm chút cho ngoại hình và những phần “râu ria” đã làm các thí sinh xao lãng chuyên môn chính của mình.

Tiêu Châu Như Quỳnh - một trong những cái tên rất đáng được kỳ vọng của đội Hồ Ngọc Hà - thể hiện ca khúc Từng ngày dài không xuất sắc như cách cô đã chinh phục khán giả ở vòng ngoài.

Trong khi đó, dù nhận được sự ủng hộ nhiệt tình đến mức có phần hơi thái quá của khán giả tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, xuất hiện với ngoại hình lấp lánh, xinh xắn nhưng ngay câu đầu tiên của ca khúc Thu cuối - ca khúc đã giúp cái tên Hằng Bingboong (biệt danh của Thanh Hằng) nổi đình nổi đám trên mạng - Thanh Hằng đã hát phô và chênh. Dù có “bào chữa” là vì sự ủng hộ của khán giả làm cô bối rối nhưng Thu cuối dĩ nhiên vẫn có thể được Hằng thể hiện tốt hơn nữa nếu thí sinh này tập trung. Dẫu sao đây cũng là một màn trình diễn tương đối tốt, nhận được lời đánh giá của huấn luyện viên Thu Minh là “mang đến màu sắc âm nhạc hội nhập”.

Thiều Bảo Trang với Xin hãy thứ tha cùng bản phối mới vẫn tỏ ra nhạt nhòa… Thái Trinh của đội Hồ Ngọc Hà tỏ ra đuối sức ở phần cuối của Set fire to the rain khi không giữ được nhịp nhanh - mạnh ở phần đầu. Và Xuân Nghi - con át chủ bài của đội Đàm Vĩnh Hưng - đã không thể hát tốt hơn với một lựa chọn chưa phù hợp với mình, ca khúc Không cần nói

Tương đối thành công trong đêm thi này có thể kể đến Phan Ngọc Luân với You’ll be sorry, Đồng Lan với một lựa chọn an toàn và là lợi thế - ca khúc Je t'aime bằng tiếng Pháp, Nguyễn Trọng Khương với Mây

Nhìn chung, 14 thí sinh của hai đội Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà đều có nhiều lợi thế về ngoại hình và đều rất biết cách tận dụng điều này trên sân khấu. Tuy vậy, việc lựa chọn bài hát chưa phù hợp hoặc quá chú trọng đến “hiệu ứng”, hơi lơ là giọng ca sẽ phần nào giảm bớt hứng thú với khán giả ở một sân chơi thi thố về giọng hát như Giọng hát Việt.

n3KdDpeK.jpgPhóng to
Với trang phục và vũ đạo bắt mắt, Tiêu Châu Như Quỳnh trình bày Từng ngày dài (Đức Trí) - một bài hit của HLV Hồ Ngọc Hà, nhưng chỉ mới đáp ứng được phần nhìn - Ảnh: Gia Tiến
RcU6XFW1.jpgPhóng to
Vũ Thanh Hằng hát Thu cuối trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Bài hát này từng gây cơn sốt trong cộng đồng mạng và Thanh Hằng đã từng dự thi trong live show Bài hát yêu thích tháng 3-2012 - Ảnh: Gia Tiến
Nnhg2C09.jpgPhóng to
Phan Ngọc Luân nhận được nhiều lời khen của các HLV với bài hát You’ll be sorry của nhạc sĩ Phương Uyên - Ảnh: Gia Tiến
oajHN9Wg.jpgPhóng to
Nguyễn Hương Giang thể hiện ca khúc Em hát anh nghe của Nguyễn Hải Phong với sự hỗ trợ của nhóm bè 8 người và nhóm dàn dây 15 người - Ảnh: Gia Tiến
AJHy0CAM.jpgPhóng to
Đồng Lan thể hiện sở trường tiếng Pháp của mình qua ca khúc Je T'aime của Lara Fabian - Ảnh: Gia Tiến
4C0S33UE.jpgPhóng to
Bắt chước phong cách từ trang phục, vũ đạo đến cả bài hit Xin hãy thứ tha (Dương Khắc Linh) của Hồ Ngọc Hà, thí sinh Thiều Bảo Trang đã “đánh mất chính mình” theo như lời nhận xét của chính HLV Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Gia Tiến
MTn6G6tu.jpgPhóng to
Thể hiện ca khúc R&B Gánh hàng rau (Hồ Hoài Anh), Đào Bá Lộc đã khiến khán giả phải nhún nhảy theo từng nhịp điệu của bài hát - Ảnh: Gia Tiến
rTJtiAr3.jpgPhóng to
Thái Trinh đội Hồ Ngọc Hà cover lại bài Set Fire to the Rain của Adele nhưng thiếu đi sự tinh tế - Ảnh: Gia Tiến
G0O6g36j.jpgPhóng to
Hot boy nhiều fan nhất của Giọng hát Việt Bùi Anh Tuấn làm “bùng nổ” nhà thi đấu ngay khi vừa xuất hiện. Anh hát Hoang mang của Võ Hoài Phúc - Ảnh: Gia Tiến
EVF7j5ty.jpgPhóng to
Nhiệm vụ kết thúc đêm live show được giao cho Đinh Hương với bài Forever and one và cô đã hoàn thành tốt công việc của mình - Ảnh: Gia Tiến
MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên