17/01/2018 20:29 GMT+7

Linh Nga mừng 6.000 trái tim hồi sinh cùng Nhịp tim Việt Nam

Q.N.
Q.N.

TTO - Chương trình Nhịp tim Việt Nam vừa vui mừng thông báo đã có 6000 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh được chương trình tài trợ chi phí phẫu thuật, vượt qua bệnh tật cùng công bố thay đổi trong ban điều hành quỹ và hình ảnh nhận diện sau 11 năm.

Linh Nga mừng 6.000 trái tim hồi sinh cùng Nhịp tim Việt Nam - Ảnh 1.

Bé Trương Thị Mỹ Yến - em nhỏ thứ 6000 được chương trình Nhịp tim Việt Nam hỗ trợ phẫu thuật - Ảnh: Diệu Hương

Em nhỏ thứ 6.000 của Nhịp Tim Việt Nam là em Trương Thị Mỹ Yến, 5 tuổi, quê ở Kiên Giang. Yến đã trải qua ca phẫu thuật thành công vào cuối tháng 11 năm 2017 tại bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và đến nay đã hồi phục hoàn toàn. 

Yến và hàng ngàn trái tim nhỏ khác được hồi sinh là niềm hạnh phúc khôn tả của những người cha, người mẹ, là 6.000 gia đình trên cả nước có cơ hội thoát khỏi gánh nặng bệnh tật và cải thiện kinh tế. 

Cũng trong lễ mừng 6.000 em nhỏ hồi sinh, VinaCapital Foundation (VCF) cùng chương trình Nhịp tim Việt Nam cũng đã thông báo thay đổi quan trọng trong về nhân sự điều hành quỹ. 

Linh Nga mừng 6.000 trái tim hồi sinh cùng Nhịp tim Việt Nam - Ảnh 2.

Bé Hào Em và bà Robin King Austin. Hào Em là em bé thứ 2.000 được chương trình hỗ trợ - Ảnh: Diệu Hương

Bà Robin King Austin, thành viên sáng lập và người trực tiếp dẫn dắt Nhịp tim Việt Nam phát triển không ngừng trong 11 năm qua, đã rời cương vị Giám đốc điều hành Nhịp tim Việt Nam. 

Đảm nhận vị trí này từ ngày 1-2-2018 là ông Rad Kivette, trước đây là Phó Chủ tịch của Nhịp tim Việt Nam, người đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc tạo lập các chương trình y tế và giáo dục dài hạn giúp đỡ các đối tượng yếu thế trong xã hội như nữ sinh dận tộc thiểu số và trẻ em ở các vùng nông thôn. 

Với sự hỗ trợ của bà Robin King Austin trong vai trò cố vấn cho Ban điều hành Nhịp tim Việt Nam, ông Rad Kivette và đội ngũ hướng tới mở rộng hoạt động của Nhịp tim Việt Nam đặc biệt là chuỗi chương trình giúp nâng cao năng lực y tế nhi khoa và tim mạch kết hợp trao tặng thiết bị và tập huấn đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện và cơ sở y tế từ tuyến đầu đến cơ sở.

Linh Nga mừng 6.000 trái tim hồi sinh cùng Nhịp tim Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Rad Kivette - tân Giám đốc điều hành quỹ VinaCapital Foundation - Ảnh: Diệu Hương

Đến tham dự buổi tổng kết của chương trình Nhịp tim Việt Nam còn có khá nhiều mạnh thường quân, người nổi tiếng, trong số đó có diễn viên múa Linh Nga. Linh Nga là một trong những nghệ sĩ gắn bó với chương trình từ nhiều năm qua. 

Tôi mong muốn được đồng hành cùng Nhịp tim Việt Nam dài lâu hơn nữa. Những gì chúng tôi làm được cho các em thật nhỏ bé và chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn với mong muốn ngày càng có nhiều trẻ được cứu giúp hơn. Tôi rất vui mừng khi nhận được tin đã có 6000 bé được hỗ trợ, giúp đỡ thành công. Và vui mừng hơn nữa khi biết được những hoạch định thiết thực tiếp theo của quỹ, giúp hạn chế trẻ bệnh cũng như tăng cường khả năng giúp đỡ các bé nhiều hơn. Mong hành trình tiếp theo của quỹ sẽ có nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa.

Linh Nga chia sẻ cùng Tuổi Trẻ Online

Linh Nga mừng 6.000 trái tim hồi sinh cùng Nhịp tim Việt Nam - Ảnh 5.

Diễn viên múa Linh Nga tham dự sự kiện

Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên