31/07/2019 14:59 GMT+7

Lãnh 7 năm tù vì 'lỡ yêu' bé gái 12 tuổi

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Dù đã được gia đình tổ chức lễ "thú phạt", tuy nhiên Danh Hoàng Sơn cũng bị tòa án xử phạt 7 năm tù vì tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Lãnh 7 năm tù vì lỡ yêu bé gái 12 tuổi - Ảnh 1.

Vì "yêu" cô bé 12 tuổi nên Danh Hoàng Sơn vướng vào vòng lao lý - Ảnh: K.T.

Ngày 31-7, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên án sơ thẩm 7 năm tù đối với Danh Hoàng Sơn (17 tuổi, ngụ ấp Đại Chí, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân L.T.N.P., (12 tuổi, ngụ ấp Tâm Phước, xã Đại Tâm).

Theo hồ sơ vụ án, tuy mới 12 tuổi nhưng P. lại có quan hệ yêu đương với Sơn. Trong một lần đi chơi về khuya vào tháng 11-2018, P. ghé nhà Sơn (ở cùng ông, bà ngoại) để ngủ nhờ.

Tại đây, Sơn với P. đã "quan hệ tình cảm". Vài ngày sau đó, đôi nam nữ này tiếp tục quan hệ tình dục tại nhà ngoại của Sơn. Đến đầu tháng 1-2019, P. đến nhà ngoại Sơn để sống cùng người tình như "vợ chồng".

Ngày 15-1, ông ngoại của Sơn làm lễ "thú phạt" ra họ hàng hai bên. Hay tin địa phương có vụ tảo hôn, chính quyền xã Đại Tâm đã đến lập biên bản vụ việc và chuyển cơ quan điều tra.

Từ ngày bị khởi tố đến nay, Sơn được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hậu quả của tảo hôn và Hậu quả của tảo hôn và 'phiên tòa con nít'

TTO - Hai đứa trẻ lấy nhau bằng một nghi thức của người đồng bào Hre và gọi nhau là vợ chồng. Mới thoát qua tuổi vị thành niên, họ đã phải ra tòa bởi cách hành xử cực kỳ con nít.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên