
Nghĩa và nhóm bị cáo tại phiên xét xử - Ảnh: THÁI THỤY
Ngày 27-3, Tòa án nhân dân khu vực 12 tỉnh Tây Ninh đã tổ chức xét xử vụ án buôn bán hàng cấm đối với Lê Văn Nghĩa (27 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý, Tây Ninh), Trần Ngọc Hải (39 tuổi, ngụ xã Hàm Thuận, Lâm Đồng), Hoàng Giang Huy (28 tuổi, ngụ xã An Lục Long, Tây Ninh), Kiều Văn Hóa (34 tuổi, ngụ xã Thuận Nam, Khánh Hòa) và Nguyễn Minh Thiện (33 tuổi, ngụ xã Hóc Môn, TP.HCM).
Theo nội dung vụ án, vào tháng 3-2024, Nghĩa cùng với một người chưa rõ lai lịch liên lạc với Thiện để tìm bưu cục gửi thuốc lá điếu nhập lậu chuyển đi các tỉnh bán. Nghĩa hứa trả công cho Thiện và người giúp sức tại bưu cục từ 10-15 triệu đồng mỗi tháng.
Thiện liền móc nối với Hóa đang là trưởng một bưu cục tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM và thống nhất việc chuyển hàng qua bưu cục Hóa đang làm.
Từ ngày 30-3-2024, các lô hàng chứa thuốc lá điếu nhập lậu của Nghĩa bắt đầu chuyển đến bưu cục từ 2 đến 7 đơn, Hóa tiếp nhận đơn hàng, sau đó hàng sẽ được chuyển về địa điểm kinh doanh chính của công ty chuyên vận chuyển hàng hóa nhanh để phân loại và chuyển đi các tỉnh.
9-4-2024, Nghĩa gọi Thiện nói sẽ gửi 4 đơn hàng đến bưu cục. Các đơn hàng lại từ bưu cục chuyển về địa điểm kinh doanh của công ty vận chuyển ở TP.HCM.
Tuy nhiên trong tối cùng ngày, lãnh đạo trực tại điểm kinh doanh của công ty vận chuyển phát hiện thuốc lá lậu nên đã báo cho ban giám đốc, sau đó Công an TP.HCM kiểm tra phát hiện 4 thùng hàng này chứa hơn 9.200 bao thuốc lá lậu.
Sau khi rà soát, công ty vận chuyển tiếp tục thu hồi và giao nộp thêm 2 thùng hàng chứa hơn 1.200 bao thuốc lá lậu.
Để thực hiện việc chuyển thuốc lá lậu này, Nghĩa đã chuyển cho Thiện hơn 30 triệu đồng, trong đó có 5 triệu đồng trả công cho Hóa. Ngay trong ngày 9-4-2024, Hóa, Thiện bị bắt giữ, còn Nghĩa bỏ trốn.
Đến đầu tháng 10-2024, Nghĩa đến khu vực cửa khẩu thuộc xã Mỹ Quý, Tây Ninh gặp một người chưa rõ lai lịch tiếp tục mua thuốc lá lậu, rồi thuê Hải dùng ô tô chở về xã Phước Chỉ, Tây Ninh để Huy đóng gói vào thùng giấy.
Các thùng giấy được trang trí bên ngoài thành "phụ kiện ô tô", "phụ kiện bếp điện tử", "thực phẩm"… rồi tiếp tục được Hải chở đến một bưu cục ở phường Gò Dầu, Tây Ninh để gửi đi bán cho người khác. Mỗi chuyến chở, Hải được nhận tiền công 500.000 đồng.
Ngày 13-11-2024, khi Hải đang chở 18 thùng giấy chứa 5.000 bao thuốc lá lậu đến bưu cục thì bị công an phát hiện, bắt giữ.
Bưu cục này rà soát lại và phát hiện hơn 8.400 bao thuốc lá nhập lậu đã nhận vận chuyển từ nhóm này.
Nghĩa tiếp tục bỏ trốn và từ ngày 23 đến 27-11-2024 lại đi mua 3.300 bao thuốc lá điếu nhập lậu để bán thì bị công an phát hiện ở phường Gia Lộc, Tây Ninh.
Trong ngày 27-11-2024, có 20 đơn hàng chứa 4.000 bao thuốc lá lậu mà Nghĩa đã gửi qua đường bưu cục từ xã Đức Huệ (Tây Ninh) và phường Trảng Bàng tiếp tục được công ty vận chuyển nhanh ở TP.HCM phát hiện và trình báo công an.
Với các hành vi trên, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nghĩa mức án 10 năm tù, Hải và Huy cùng mức án 8 năm tù, Hóa và Thiện cùng mức án 6 năm tù về tội buôn bán hàng cấm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận