Liên hoan phim quốc tế Hà Nội có cả trăm doanh nghiệp điện ảnh, giải trí châu Á hội tụ

Tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8 năm nay, dự kiến có khoảng 200 gian hàng của 100 doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong ngành điện ảnh và giải trí của châu Á.

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần đầu có chợ phim; khoảng 100 doanh nghiệp điện ảnh, giải trí châu Á hội tụ - Ảnh 1.

VFM hướng tới việc thúc đẩy mua bán bản quyền, phát hành, phân phối, hợp tác sản xuất, đầu tư và phát triển nội dung, đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các đối tác và thị trường quốc tế - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thông tin do đại diện CTCP Triển lãm và Hội nghị toàn cầu GLOEX cung cấp tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và GLOEX về việc tổ chức, phối hợp tổ chức Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số Việt Nam (Vietnam Film & Television Market - VFM) cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8 (HANIFF 8) sáng 20-8 tại Hà Nội.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần đầu có chợ phim

Hai bên thống nhất với nhau trong việc phối hợp tổ chức VFM/TELEFILM Market gắn với HANIFF. Góp phần xây dựng HANIFF trở thành liên hoan phim quốc tế có thị trường phim chuyên nghiệp theo thông lệ quốc tế; thúc đẩy kết nối đầu tư, hợp tác sản xuất, phát hành, quảng bá và giao dịch bản quyền điện ảnh.

Trong khuôn khổ HANIFF vào cuối tháng 11 này, VFM sẽ được tổ chức từ ngày 28 đến 30-11 tại Hà Nội.

Đây là không gian giao thương và kết nối dành cho các doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà phát hành, đài truyền hình, nền tảng OTT/Streaming, đơn vị sở hữu nội dung, nhà đầu tư và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và nội dung số trong nước và quốc tế.

VFM hướng tới việc thúc đẩy mua bán bản quyền, phát hành, phân phối, hợp tác sản xuất, đầu tư và phát triển nội dung, đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các đối tác và thị trường quốc tế.

Bên lề sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết thay vì chỉ tập trung vào các hoạt động mang tính chất chuyên ngành của giới nghệ sĩ và nhà làm phim, cái bắt tay này mang tính "mở" hơn.

Theo ông, liên hoan phim nói riêng hay những hoạt động điện ảnh lớn khác nói chung "vừa phải đảm bảo vai trò một sự kiện chuyên ngành, vừa phải hướng tới việc kiến tạo và thúc đẩy thị trường phim ảnh, đồng thời cũng phải trở ngày hội lớn để nhân dân cùng tham gia thụ hưởng". Đây là đích hướng tới để phát triển điện ảnh một cách bền vững.

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần đầu có chợ phim; khoảng 100 doanh nghiệp điện ảnh, giải trí châu Á hội tụ - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu - Ảnh: ĐẬU DUNG

Mong muốn tạo ra một thị trường bán nội dung thật sự

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường chia sẻ trước đây Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc đưa các nội dung phim nội địa ra thị trường quốc tế. Dù chất lượng phim Việt đang có những bước phát triển rất mạnh mẽ, nhưng để được khán giả quốc tế đón nhận rộng rãi thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm; mà một trong những việc có thể làm trước tiên đó là xây dựng một chợ phim uy tín.

"Chúng tôi mong muốn tạo ra một thị trường phim bán nội dung hiệu quả để đưa phim Việt tiếp cận thị trường thế giới, đồng thời giúp thế giới hiểu rõ hơn về công nghiệp điện ảnh Việt Nam cũng như các hoạt động thương mại điện ảnh tại Việt Nam", ông bày tỏ.

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần đầu có chợ phim; khoảng 100 doanh nghiệp điện ảnh, giải trí châu Á hội tụ - Ảnh 3.

Ông Wong Chiang Tat, Chủ tịch Hội đồng quản trị GLOEX thông tin có khoảng 200 gian hàng của các doanh nghiêp điện ảnh, giải trí hàng đầu châu Á sẽ hội tụ ở HANIFF như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore... - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thông thường, một liên hoan phim quốc tế (như HANIFF) gồm hai cấu phần là lễ hội vinh danh nghệ thuật và các hoạt động thương mại bên lề. Chợ phim này sẽ là hoạt động thương mại vô cùng cần thiết để tối ưu hóa giá trị của liên hoan phim.

Tuy nhiên theo đại diện cục, mô hình chợ phim đang đề cập không đơn thuần là nơi kêu gọi đầu tư dự án (như mô hình chợ dự án trước đây của HANIFF) mà là nơi triển lãm các công nghệ, thiết bị sản xuất hiện đại và thiết lập các gian hàng trao đổi, mua bán bản quyền nội dung trực tiếp.

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần đầu có chợ phim; khoảng 100 doanh nghiệp điện ảnh, giải trí châu Á hội tụ - Ảnh 6.Liên hoan phim quốc tế Hà Nội trở lại vào tháng 11

Có nhiều hoạt động điện ảnh nói riêng và văn hóa nói chung diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất