20/12/2011 13:52 GMT+7

Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết lên án Syria

TẤN KHOA
TẤN KHOA

TTO - Đại hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 19-12 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án việc Syria đàn áp phong trào biểu tình, với tỉ lệ 133 phiếu thuận, 11 phiếu chống và 43 phiếu trắng.

KUO2IBdh.jpgPhóng to
Người biểu tình Syria phản đối chính phủ tại thủ đô Damascus ngày 19-12 - Ảnh: Reuters

Cuộc bỏ phiếu của đại hội đồng diễn ra một tháng sau khi Ủy ban nhân quyền của Liên Hiệp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết lên án Syria được sự ủng hộ của phương Tây và các nước Ả Rập. Dự thảo do Anh, Pháp, Đức xây dựng. Theo các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc, kết quả bỏ phiếu cho thấy Syria ngày càng bị quốc tế cô lập.

Theo Reuters, Nga và Trung Quốc, hai nước đã phủ quyết nghị quyết lên án Syria do phương Tây trình lên Hội đồng bảo an, lần này đã bỏ phiếu trắng, một dấu hiệu cho thấy quan điểm đối với Syria đã cứng rắn hơn của hai nước này. Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc Ja’afari lên án nghị quyết này là “trận chiến chính trị, truyền thông và ngoại giao chống lại chúng tôi”.

Cùng ngày, Reuters cho biết các cuộc đàm phán riêng rẽ về dự thảo lên án Syria do Nga đề xuất đã được tiến hành. Dự thảo của Nga chỉ trích hành động của cả hai phe, phe đối lập và phía chính phủ, trong tình trạng bất ổn của Syria suốt chín tháng qua. Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ dự thảo này, còn phương Tây cho rằng dự thảo không công bằng vì cho rằng chỉ có chính quyền Tổng thống Assad mới có tội.

Trước đó không lâu, Syria đã ký vào thỏa thuận cho phép quan sát viên quốc tế đến để giám sát tình hình trong nước. AFP dẫn lời Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập (AL), ông Nabil al-Arabi, rằng nhóm quan sát viên gồm 100 người Ả Rập đầu tiên sẽ đến thủ đô Damascus, Syria trong ba ngày tới.

AFP cho biết nhóm này do trợ lý tổng thư ký của AL, ông Samir Seif al-Yazal dẫn đầu, cùng các thành viên là những quan sát viên về an ninh, pháp lý và hành chính. Nhiệm vụ của họ là giám sát việc Syria thực hiện kế hoạch hòa bình do AL đề xuất, đồng thời gặp gỡ phe đối lập để từ đó xây dựng đối thoại với Chính phủ Syria. Nhiệm vụ của nhóm quan sát viên sẽ kéo dài ít nhất một tháng và sẽ được gia hạn.

TẤN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên