Đây là lần thứ hai LHQ đồng ý cắt giảm ngân sách trong vòng 50 năm trở lại đây.
Phóng to |
|
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon phát biểu hôm 24-12 - Ảnh: Reuters |
Theo AFP ngày 25-12, ngân sách này không bao gồm các sứ mệnh duy trì hòa bình hiện có các khoản tín dụng lên đến 7 tỉ USD cho thời gian từ 1-7-2011 đến 30-6-2012, cũng như không bao gồm các chi phí cho các tòa án quốc tế.
Mỹ và các nước châu Âu quyết liệt bảo vệ việc cắt giảm ngân sách của LHQ, trong khi các nước đang phát triển muốn duy trì như trước.
Các cuộc thảo luận về ngân sách LHQ “bao giờ cũng khó khăn. Nhưng năm nay, các cuộc thảo luận này là đặc biệt phức tạp” - Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon nhấn mạnh. “Chính phủ và nhân dân ở khắp mọi nơi đều đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính” - ông nói thêm. Ông Ban Ki Moon nhìn nhận LHQ rồi đây sẽ phải “thắt lưng buộc bụng”.
Phó đại sứ Mỹ Joe Torsella mô tả đây là một quyết định “lịch sử” vì việc cắt giảm sẽ giúp “tiết kiệm hàng triệu USD tiền thuế của người dân Mỹ, đồng thời giúp LHQ hoạt động hiệu quả hơn”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận