
Việt Nam sẽ thi đấu bộ môn cờ Makruk tại SEA Games 33
Các trận đấu của bộ môn trí tuệ này sẽ diễn ra tại khách sạn Bazzar, thủ đô Bangkok, với 8 nội dung thi đấu kéo dài trong 10 ngày.
Thời gian thi đấu kéo dài từ ngày 10 đến ngày 19-12 vào khung 15h chiều, với một ngày nghỉ xen giữa vào ngày 14-12. Giải đấu có tổng cộng 8 nội dung, với số lượng kỳ thủ dao động từ 2 - 5 người trong mỗi đội.
Nội dung mở màn cho bộ môn cờ sẽ là cờ Makruk, một thử thách dành cho các kỳ thủ Việt Nam. Ngày 10-12, nội dung cờ Makruk nam đội 3 người sẽ chính thức được khởi tranh.
Tiếp theo, các ngày 11, 12 và 13-12 sẽ diễn ra cờ tiêu chuẩn Makruk hỗn hợp đội 5 người, với vòng loại diễn ra trong hai ngày đầu, sau đó là bán kết và chung kết vào ngày cuối.
Sau ngày nghỉ, giải đấu sẽ tiếp tục được diễn ra với các nội dung cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn. Ngày 15-12 sẽ thi đấu vòng loại cờ tiêu chuẩn Makruk nam đội 2 người, cùng với cờ nhanh ASEAN nam đội 4 người và cờ nhanh ASEAN nữ đội 4 người.
Ngày 16-12 sẽ diễn ra trận bán kết và chung kết của cờ nhanh ASEAN nam và cờ nhanh ASEAN nữ, trong khi cờ tiêu chuẩn Makruk nam đội 2 người sẽ bắt đầu đánh trận bán kết và chung kết vào ngày 17-12.
Giai đoạn cuối của giải đấu sẽ tập trung vào các nội dung cờ nhanh Makruk và cờ nhanh thông thường. Ngày 18-12 sẽ diễn ra vòng loại cờ nhanh Makruk nam đội 4 người, cờ nhanh nam đội 2 người và cờ nhanh nữ đội 2 người.
Ngày thi đấu cuối cùng (19-12), các kỳ thủ sẽ bước vào bán kết và chung kết của ba nội dung trên.
Đội tuyển cờ Việt Nam đặt mục tiêu khiêm tốn là 2 huy chương vàng tại SEA Games 33, dù môn cờ năm nay có tổng cộng 8 huy chương vàng. Chỉ tiêu này được xây dựng trên cơ sở thực tế khi tại SEA Games 32 trước đó, chúng ta từng đoạt 2 huy chương vàng ở nội dung cờ Ouk Chaktrang.
VĐV tiêu biểu môn cờ Việt Nam tham dự SEA Games 33 gồm có: Lê Tuấn Minh, Bành Gia Huy, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương...


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận