06/11/2018 15:01 GMT+7

Lịch sử AFF Cup: Thái Lan thống trị, Indonesia kém may mắn

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Trong 11 kỳ AFF Cup trước đây, bóng đá Thái Lan chứng tỏ vị thế số 1 khu vực với 5 chức vô địch. Ở chiều ngược lại, Indonesia là đội "đen đủi" nhất khi để thua 5 trận chung kết.

Ngoài ra, Indonesia đang là đội sở hữu chiến thắng với cách biệt lớn nhất giải. Trong khi đó, người ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu là một cựu tiền đạo người Singapore Noh Alam Shah. 

Dưới đây là những thống kê thú vị của Fox Sports trước thềm AFF Cup 2018 - giải đấu thứ 12 trong lịch sử khởi tranh:

Đội "xui xẻo nhất": Indonesia

Lịch sử AFF Cup: Thái Lan thống trị, Indonesia kém may mắn - Ảnh 1.

Người dân Indonesia vẫn mong mỏi chiếc cúp vàng AFF dù đội nhà đã 5 lần vào chung kết - Ảnh: AFF

Indonesia vào chung kết đến 5 lần nhưng họ chưa một lần giành thắng lợi. 

Đội bóng xứ Vạn đảo 3 lần liên tiếp chơi trận chung kết AFF Cup từ năm 2000 đến 2004, trong đó họ hai lần để thua Thái Lan (2000, 2002) và lần còn lại thất bại trước Singapore (2004).

Indonesia còn vào đến chung kết các năm 2010 và 2016. Tương tự, họ lần lượt để thua Malaysia và Thái Lan.

Đội giàu thành tích nhất: Thái Lan

Lịch sử AFF Cup: Thái Lan thống trị, Indonesia kém may mắn - Ảnh 2.

Thái Lan giàu thành tích nhất AFF Cup với 5 chức vô địch - Ảnh: AFF

Thái Lan sở hữu 5 chức vô địch AFF Cup trong lịch sử. Đội bóng xứ Chùa vàng lên ngôi ngay trong lần đầu tiên giải đấu được tổ chức (1996). 

Hai kỳ AFF Cup gần nhất (2014 và 2016), chức vô địch đều về tay họ. Thái Lan đang hướng đến danh hiệu thứ ba liên tiếp ở AFF Cup 2018.

Xếp ngay sau Thái Lan là Singapore với 4 chức vô địch. Việt Nam và Malaysia mỗi đội lên ngôi một lần.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Noh Alam Shah (Singapore)

Lịch sử AFF Cup: Thái Lan thống trị, Indonesia kém may mắn - Ảnh 3.

Với 17 bàn thắng, Noh Alam Shah là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử AFF Cup - Ảnh: AFF

Huyền thoại bóng đá Singapore Noh Alam Shah dẫn đầu danh sách ghi bàn tại các kỳ AFF Cup với 17 lần lập công. 

Xếp sau anh là Lê Công Vinh (Việt Nam), Worrawoot Srimaka và Teerasil Dangda (Thái Lan) - mỗi người có 15 bàn.

Dangda là người có nhiều cơ hội để san bằng thành tích của Noh Alam Shah khi Công Vinh và Srimaka đều đã giải nghệ. Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra tại AFF Cup 2018 bởi Dangda không góp mặt.

Thắng lợi có cách biệt nhất: Indonesia 13-1 Philippines

Lịch sử AFF Cup: Thái Lan thống trị, Indonesia kém may mắn - Ảnh 4.

Indonesia ăn mừng bàn thắng trong trận thắng Philippines 13-1 - Ảnh: AFF

Bất chấp việc luôn để thua trong các trận chung kết, Indonesia thường hay tỏ ra áp đảo tại vòng bảng. Năm 2002, đội bóng xứ Vạn đảo vùi dập Philippines với tỉ số 13-1. Trận này, Bambang Pamungkas và Zaenal Arief cùng ghi 4 bàn.

Cho đến nay đó vẫn là thắng lợi có cách biệt lớn nhất trong lịch sử AFF Cup. Singapore từng tiệm cận rất gần với thành tích này khi đá bại tuyển Lào với tỉ số 11-0 vào năm 2007. 

Đó là trận đấu chứng kiến một kỷ lục khác của AFF Cup được xác lập.

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một trận: Noh Alam Shah (7 bàn)

Lịch sử AFF Cup: Thái Lan thống trị, Indonesia kém may mắn - Ảnh 5.

Noh Alam Shah tại kỳ AFF Cup 2007, giải đấu chứng kiến sự thăng hoa vượt trội của anh - Ảnh: AFF

Trong trận đấu nhắc đến ở trên, tiền đạo chủ lực của Singapore Noh Alam Shah một mình ghi đến 7 bàn. Anh hai lần nổ súng trong hiệp 1 trước khi ghi thêm 5 bàn vào hiệp 2. 

Noh Alam Shah kết thúc giải đấu này với 10 bàn thắng và đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

Người đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhiều nhất: Chanathip Songkrasin (2 lần)

Lịch sử AFF Cup: Thái Lan thống trị, Indonesia kém may mắn - Ảnh 6.

iền vệ Thái Lan Songkrasin là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2016 - Ảnh: Twitter của AFF Cup

Tuyển thủ Thái Lan Chanathip Songkrasin là người duy nhất 2 lần nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) của AFF Cup. Tiền vệ này đóng vai trò quan trọng trong cả hai lần đội tuyển này vô địch các năm 2014 và 2016.

AFF Cup 2018: Nóng bỏng cuộc đấu giữa các HLV từng dự World Cup AFF Cup 2018: Nóng bỏng cuộc đấu giữa các HLV từng dự World Cup

TTO - Hòa vào sự phát triển và hội nhập của bóng đá toàn cầu, các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á không ngừng nâng cao chất lượng trên mọi phương diện, một trong số đó là hợp tác với những HLV tầm cỡ.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên