Trung Đông, Bắc Phi như chảo lửaNgày đẫm máu ở Trung Đông và Bắc Phi
![]() |
Người biểu tình tiến đến quảng trường Pearl tại thủ đô Bahrain ngày 19-2-2011 - Ảnh: Reuters |
![]() |
Tổng thống Muammar al Gaddafi của Lybia trong cuộc gặp gỡ những người ủng hộ tại Nalut ngày 19-2-2011 - Ảnh chụp từ video clip (Reuters) |
Các nhân chức cho biết hàng trăm người biểu tình sáng 20-2 đã tập trung trước một tòa án, sau một ngày đẫm máu khi lực lượng an ninh Libya nổ súng vào những người tham dự một đám tang những người biểu tình. Vài giờ sau vụ tấn công, các quan chức y tế cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng.
CNN đưa tin số người thiệt mạng là 200. Tuy nhiên, Mohammed Abdullah, một thành viên của Mặt trận bảo vệ người Libya có trụ sở tại Đubai cho biết thương vong còn lớn hơn nhiều. Ông Abdullah dẫn lời các quan chức bệnh viện thành phố Benghazi cho biết số người thiệt mạng có thể lên đến 300.
Trong khi đó, các nhân chứng cho biết ngày 20-2 lực lượng an ninh Libya đã đụng độ với người biểu tình chống chế độ tại thành phố Misrata, trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan đến gần thủ đô Tripoli. Người biểu tình đã đổ ra đường phố Misrata, cách thủ đô Tripoli 200 km, trong hành động biểu thị sự ủng hộ đối với người dân Benghazi, những người đã phải hứng chịu một cuộc trấn áp tàn bạo tại thành phố miền Đông Libya này.
Một nhân chứng cho biết ngày 20-2 lực lượng an ninh Tunisia đã bắn chỉ thiên khi hàng nghìn người biểu tình tụ tập ở trung tâm thủ đô Tunis đòi thay chính phủ tạm quyền. Đây là ngày thứ hai liên tiếp nổ ra các cuộc biểu tình rầm rộ tại thủ đô của quốc gia Bắc Phi này, bất chấp lệnh cấm biểu tình của chính phủ sau cuộc nổi dậy hồi tháng trước khiến Tổng thống Zine al-Abidine Ben Ali phải trốn chạy.
![]() |
Đoàn người biểu tình tại Tunisia - Ảnh: The Huffington Post |
Sau vài tuần tương đối yên tĩnh, khoảng 30.000 người đã tập trung trước Phủ Thủ tướng, hô vang các khẩu hiệu "Từ chức!" và "Chúng tôi không muốn những người bạn của Ben Ali!". Lực lượng an ninh đã phải bắn chỉ thiên.
Trước đó, ngày 19-2, Bộ Nội vụ Tunisia cho biết theo luật tình trạng khẩn cấp, các cuộc biểu tình bị cấm và những người biểu tình có thể bị bắt giữ.
Maroc: Hàng nghìn người biểu tình tại các thành phố lớn
Ngày 20-2, hàng nghìn người đã biểu tình tại các thành phố ở Maroc yêu cầu cải cách chính trị và hạn chế quyền lực của Quốc vương nước này. Đây là cuộc biểu tình mới nhất đòi thay đổi đã làm rung chuyển khu vực.
Hơn 2.000 người đã đổ ra đường phố tại thủ đô Rabat, hô vang khẩu hiệu "Người dân muốn thay đổi". Tuy nhiên, các nhà tổ chức nói số người tham gia lên đến 4.000. Trong khi đó tại Casablanca, thành phố lớn nhất của quốc gia Bắc Phi này, hơn 1.000 người cũng đã đổ ra đường đòi "Tự do, phẩm giá và công bằng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận