Phóng to |
| Ngà voi lậu từ châu Phi bị tịch thu ở Malaysia trước khi đến Trung Quốc - Ảnh: Globalanimal.org |
Theo trang web UN.org, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon khẳng định động thực vật hoang dã đóng vai trò rất quan trọng đối với tương lai của loài người. Ông cảnh báo nhiều loài động thực vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì sự xâm hại của con người và nạn săn bắt trái phép.
“Tôi kêu gọi mọi thành phần xã hội chấm dứt hoạt động buôn lậu trái phép động thực vật hoang dã” - ông Ban Ki-Moon nhấn mạnh.
Chủ tịch Đại hội đồng LHQ John Ashe cho rằng con người cần phải tôn trọng động thực vật hoang dã vì chúng đã đóng góp rất nhiều cho sự tồn tại và phát triển của nhân loại. “Chúng không chỉ giúp chúng ta sinh sống và phát triển mà còn là một phần không thể tách rời trong di sản văn hóa của chúng ta” - ông Ashe nói.
Đại hội đồng LHQ chọn ngày 3-3 trùng với ngày thông qua Công ước thương mại quốc tế các loại động thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (CITES). Với 176 thành viên, CITES đảm bảo hoạt động buôn bán 35.000 loài động thực vật toàn cầu không đe dọa sự sinh tồn của chúng.
Văn phòng Chống ma túy và tội phạm LHQ (UNODC) đánh giá tội ác chống lại môi trường cũng là một hình thức tội phạm có tổ chức. Ví dụ voi châu Phi bị sát hại lấy ngà voi bán sang các thị trường châu Á, thường thông qua một nước thứ ba làm trung gian.
Giám đốc UNODC Yury Fedotov cho biết cơ quan này đang nỗ lực chống lại các tội ác đối với môi trường nhằm đảm bảo sự đa dạng sinh thái.
UNESCO cho biết một số loài động vật hoang dã đang bị đe dọa nhiều nhất là tê giác, hổ, gấu trúc và khỉ đột núi.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận