04/06/2016 11:05 GMT+7

Lèo tèo sản phẩm tại hội chợ nông nghiệp

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TTO - Chỉ có khoảng 20/180 doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tại Hội chợ triển lãm nông nghiệp và thương mại vùng Tây Nam bộ, còn lại là nhiều quần áo, mỹ phẩm...

Một trong số 5 gian hàng trưng bày máy móc nông nghiệp - Ảnh: Ngọc Tài
Một trong số 5 gian hàng trưng bày máy móc nông nghiệp tại hội chợ - Ảnh: Ngọc Tài

Hội chợ được tổ chức tại Đồng Tháp từ ngày 3 đến ngày 9-6. Theo số liệu của ban tổ chức, có 360 gian hàng của 180 doanh nghiệp tham gia hội chợ này.

Tuy nhiên, khảo sát thực tế chỉ có 3 cơ sở bán cây giống, 5 loại máy móc, thiết bị nông nghiệp và hơn 10 doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu những sản phẩm về nông nghiệp như lúa gạo, phân bón, nông sản khác.

Còn lại là những mặt hàng giày dép, mỹ phẩm, quần áo...

Đặc biệt ngay cổng vào có gian hàng trái cây gắn “mác” của hội nông dân tỉnh Bến Tre nhưng người bán tự giới thiệu là tiểu thương đến từ... Tiền Giang.

Ông Trần Văn Khởi - phó giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia, đơn vị đồng tổ chức hội chợ cho biết chưa thống kê cụ thể số gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tham gia hội chợ này.

Ngoài ra, theo ông Khởi khẳng định thì chỉ có những cơ sở sản xuất cây giống được công nhận là vùng sản xuất tốt, có uy tín mới tham gia hội chợ.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên