03/10/2016 14:42 GMT+7

​Lên xe bus uống cà phê

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Tận dụng từ một chiếc xe bus cũ, chị Phan Nguyễn Hoài Thu (32 tuổi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã tự mình thiết kế thành quán Bus Coffee độc đáo và thu hút giới trẻ.

“Hành khách” ngồi trên xe Bus uống cà phê  trong không gian của quán “Bus Coffe” - Ảnh: THÁI THỊNH
“Hành khách” ngồi trên xe bus uống cà phê trong không gian của quán Bus Coffee. Xe toàn vật dụng tái chế từ các đồ vật đã qua sử dụng như lốp xe ô tô, cửa gỗ, bình đựng gia vị… - Ảnh: THÁI THỊNH

Trong khuôn viên chỉ 240m2, toàn bộ quán được thiết kế theo mô hình của một trạm xe bus hiện đại từ vạch kẻ giao thông cho đến trạm chờ hành khách. Điểm nhấn và hình ảnh chủ đạo của Bus Coffee đó chính là chiếc xe bus được đặt ở vị trí trung tâm với màu sắc bắt mắt.

Chị Thu cho biết để có chiếc xe bus ưng ý chị đã đi tìm kiếm ở nhiều tỉnh thành như Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai và cuối cùng chọn được từ một đại lý phế liệu ở Đắk Nông.

“Quan trọng là xe còn nguyên giàn đồng và gầm không bị hư hại quá nhiều để đảm bảo an toàn lâu dài. Thứ hai nữa là xe phải đủ chiều dài để mình có thể đặt bàn cho khách” - chị Thu nói.

Bên trong chiếc xe bus còn giữ nguyên ghế tài xế và vô lăng. Ở vị trí đầu và cuối xe bus được lắp hai máy điều hòa để “hành khách” bước lên xe uống cà phê có cảm giác mát rượi.

Thay thế cho những chiếc ghế ngồi trên xe bus là bàn và ghế gỗ sắp thành hai dãy thoáng đãng. Cấu tạo chiếc xe bus gồm hai cửa ra vào được giữ nguyên bản, là nơi để “hành khách” và bồi bàn phục vụ lên xuống.

Chị Thu cho biết thêm, chính vì lấy ý tưởng xe bus làm chủ đạo nên rất nhiều những vật dụng trong quán đều là bộ phận của xe.

Những chiếc bàn uống cà phê ở hai bên xe bus được tái chế từ lốp ôtô cũ. Chiếc vỏ của đầu xe bus bị hư được đính vào tường để treo hoa và các đồ trang trí.

Bên ngoài Bus Coffee được trang trí rất nhiều hoa và cây xanh, vừa làm mát không gian, vừa giúp tầm nhìn của khách trở nên sinh động hơn.

“Hành khách” ngồi trên xe Bus uống cà phê  trong không gian của quán “Bus Coffe” - Ảnh: THÁI THỊNH
“Hành khách” ngồi trên xe bus uống cà phê trong không gian của quán Bus Coffe - Ảnh: THÁI THỊNH

“Ghế ngồi, cửa gỗ xung quanh quán mình mua lại từ xưởng gỗ cũ và sơn lên những màu sắc cho hài hòa với quán. Ngoài ra mình còn mua thêm những đồ vật tái chế để trang trí khác như hũ đựng gia vị cũ để bọc bóng đèn, chiếc loa cũ, đèn dầu…” - chị Thu nói.

Phía trước chiếc xe bus được kẻ những vạch đi bộ để có cảm giác giống như xe đang sắp lăn bánh. Hai bên được thiết kế hai khu trạm chờ và cũng là nơi được sắp đặt những bộ bàn ghế cho khách hàng uống cà phê.

Bạn Nguyễn Phan Hoài Thương (sinh viên Trường ĐH Tây Nguyên) chia sẻ điều mà bạn thích thú nhất khi uống cà phê trên chiếc xe bus này đó là cảm giác thân thiện và dễ chịu.

“Nhờ thiết kế đặc trưng của xe bus, khách vào quán dễ dàng tìm được một chỗ ngồi thoải mái, quan sát không gian xung quanh qua lớp kính đóng mở tùy thích.” - Hoài Thương nói.

Để thu hút các bạn trẻ chị Thu cũng tìm tòi học hỏi các đồ uống lạ được giới trẻ yêu thích hiện nay cà phê trứng, yaourt phô mai…

“Hành khách” ngồi trên xe Bus uống cà phê  trong không gian của quán “Bus Coffe” - Ảnh: THÁI THỊNH
“Hành khách” ngồi trên xe bus uống cà phê trong không gian của quán Bus Coffe- Ảnh: THÁI THỊNH

Theo đó, toàn bộ chi phí xây dựng đến lúc hoàn thiện Bus Coffee là 500 triệu đồng và thời gian hoàn thành là sáu tháng.

Nói về ý tưởng để xây dựng nên quán Bus Coffee này, chi Thu cho biết hiện nay nhiều quán cà phê được đầu tư lớn trang trí đẹp mắt sang trọng mọc lên nên cơ hội cạnh tranh trở nên khó khăn.

Trong khi bản thân những người trẻ như chị chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như không có nhiều vốn trong tay để thu hút được khách đến với quán thì phải tạo được sự khác biệt, mới lạ và độc đáo riêng.

“Hiện nay mạng xã hội phát triển mạnh, thì nhu cầu chia sẻ thông tin bằng hình ảnh của nhiều người đặc biệt giới trẻ là rất lớn.

Xuất phát từ suy nghĩ đó mình đã thiết kế không gian quán theo một phong cách thân thiện với những đồ vật quen thuộc màu sắc nhẹ nhàng ngộ nghĩnh và lạ mắt để các bạn trẻ có thể check - in lên mạng xã hội… hoặc lưu giữ những bức hình đẹp với bạn bè, người thân” – chị Thu nói.

Vì không gian độc đáo, mới lạ và đẹp nên thời gian qua Bus Coffee đã trở thành điểm giải trí, chụp hình lưu niệm, hình cưới… của nhiều rất nhiều bạn trẻ TP. Buôn Ma Thuột.

“Hành khách” ngồi trên xe Bus uống cà phê  trong không gian của quán “Bus Coffe” - Ảnh: THÁI THỊNH
“Hành khách” ngồi trên xe bus uống cà phê trong không gian của quán Bus Coffee - Ảnh: THÁI THỊNH
“Hành khách” ngồi trên xe Bus uống cà phê  trong không gian của quán “Bus Coffe” - Ảnh: THÁI THỊNH
“Hành khách” ngồi trên xe bus uống cà phê trong không gian của quán Bus Coffee- Ảnh: THÁI THỊNH
“Hành khách” ngồi trên xe Bus uống cà phê  trong không gian của quán “Bus Coffe” - Ảnh: THÁI THỊNH
“Hành khách” ngồi trên xe bus uống cà phê trong không gian của quán Bus Coffee- Ảnh: THÁI THỊNH
“Hành khách” ngồi trên xe Bus uống cà phê  trong không gian của quán “Bus Coffe” - Ảnh: THÁI THỊNH
“Hành khách” ngồi trên xe bus uống cà phê trong không gian của quán Bus Coffee - Ảnh: THÁI THỊNH
THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên