03/11/2017 12:18 GMT+7

Lên kế hoạch sơ tán 386.000 dân tránh bão Damrey

NHÓM PV
NHÓM PV

TTO - Đến trưa 3-11, bão số 12 (bão Damrey) tiếp tục mạnh lên, sức gió ở tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h). Các tỉnh đang gấp rút chuẩn bị đối phó bão, lên kế hoạch sơ tán 386.000 dân, đưa tàu bè vào âu trú an toàn...

Lên kế hoạch sơ tán 386.000 dân tránh bão Damrey - Ảnh 1.

Hướng dẫn tàu thuyền vào trú đậu tại Trường Sa - Ảnh: NGỌC DUY

Di dời hơn 386.000 dân ở các khu vực xung yếu

Theo Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, trong ngày 2-11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo triển khai sơ tán dân cư tại các khu vực bị ngập lụt, chia cắt, vùng trũng thấp đến nơi an toàn với 759 hộ/1.958 người tại huyện Đồng Xuân.

Tiếp tục đối phó với bão số 12, các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận cũng báo cáo đã lập kế hoạch sơ tán 386.143 người.

Bình Thuận: học sinh nghỉ học 2 ngày tránh bão

Ngày 3-11, Sở Giáo dục và đào tạo Bình Thuận có văn bản hỏa tốc gửi đến các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học, dừng tất cả các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường vào các ngày 4 và 5-11.

Theo đó, tỉnh Bình Định đã lập kế hoạch sơ tán 93.199 người.

Tỉnh Phú Yên lập kế hoạch sơ tán 85.086 người.

Tỉnh Khánh Hoà dự kiến sơ tán 92.795 người.

Tỉnh Ninh Thuận lập kế hoạch sơ tán 79.854 người.

Tỉnh Bình Thuận sơ tán 35.209 người.

Cũng trong sáng 3-11, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 79.182 tàu/385.911 lao động biết vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Tuy nhiên, vẫn còn 40 tàu với 308 lao động gồm: 24 tàu/184 lao động của Bình Định và 16 tàu/124 lao động - Bà Rịa - Vũng Tàu còn hoạt động ở khu vực nguy hiểm từ 100-140N và 1120E.

Các tàu kể trên đã nhận được thông tin về bão và đang di chuyển về bờ hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Gần 3.000 ngư dân tránh bão an toàn tại Trường Sa

Trưa 3-11, lãnh đạo UBND huyện Trường Sa (Khánh Hòa) cho biết đã chỉ đạo các tàu hoạt động trên quần đảo Trường Sa thông báo, hướng dẫn, lai dắt tàu cá của ngư dân vào khu vực tránh bão an toàn.

Đến 10h ngày 3-11 có 121 tàu cá cùng 2.985 ngư dân đã vào neo tránh bão trong các đảo ở Trường Sa.

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo huy động mọi nguồn lực hỗ trợ nước uống, lương thực, thuốc men cho ngư dân trong những ngày tránh bão.

Vietnam Airlines hủy 10 chuyến bay ngày 4-11

Do ảnh hưởng bão số 12, sáng 3-11, Hãng Vietnam Airlines cho biết hủy 10 chuyến bay và Jetstar điều chỉnh lịch bay để đảm bảo an toàn.

Theo đó, các hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Cam Ranh và Đà Lạt trong sáng 4-11 như:

Các hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ các sân bay: Cam Ranh, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Đà Lạt, Pleiku, Buôn Ma Thuột trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của các hãng nhằm chủ động lịch đi lại.

Vietnam Airlines hủy 08 chuyến bay giữa Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cam Ranh, gồm VN9556, VN9561, VN1557, VN7554, VN1944, VN1945, VN1344, VN9351; hủy 2 chuyến bay giữa TP.HCM và Đà Lạt, gồm VN1380, VN1381.

Hãng sẽ triển khai kế hoạch bay bù phù hợp trong ngày 5-11.

Đại diện Jetstar cho biết đã chủ động điều chỉnh lịch bay, giờ cất hạ cánh một số chuyến bay theo diễn biến của bão số 12 nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa ảnh hưởng đi lại của hành khách.

Ngoài ra, một số chuyến bay nội địa của hai hãng cũng sẽ bị chậm chuyến do ảnh hưởng dây chuyền.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Vietjet cho biết đang theo dõi tình hình thời tiết và hiện tại chưa có lịch điều chỉnh chuyến bay do ảnh hưởng bão.

Hoàn thành công tác ứng phó trước 16h

UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp khẩn nhằm ứng phó cơn bão 12. Tại cuộc họp, ông Lê Đức Vinh, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu tổ chức sơ tán người dân trên các lồng bè, tàu thuyền đang neo đậu, kiên quyết không để người dân ở trên các lồng bè, tàu thuyền khi bão đổ bộ; việc sơ tán phải hoàn thành trước 15h ngày 3-11.

Trưa và chiều tối nay, phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ thị sát và chỉ đạo công tác phòng tránh bão tại Phú Yên, Ninh Thuận, Khánh Hòa.

Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết hiện nay công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó bão cơ bản đã vào vị trí; trong đó 800 bộ đội, 1.610 dân quân, 25 ca nô và 15 ô tô.

Còn lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh duy trì 2 xe chỉ huy, 1 xe cứu thương, 1 xe tải, 2 xe chở quân, 2 tàu Hải đội, 9 tàu gỗ, 10 ca nô, 5 xe mô tô cơ động sẵn sàng tham ứng cứu...

Các hồ chứa phải đảm bảo an toàn, cắt lũ, xã lũ phải phù hợp quy trình và thông báo cho hạ du, các địa phương biết để chủ động ứng phó. Tiếp tục tổ chức trực ban 24/24h tại các sở, ngành, cơ quan, địa phương đơn vị để theo dõi tình hình diễn biến bão để kịp thời chỉ đạo, chỉ huy ứng phó.

Lê Đức Vinh, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa


Sức gió ở tâm bão tăng lên cấp 12

Lên kế hoạch sơ tán 386.000 dân tránh bão Damrey - Ảnh 6.

Sơ đồ dự báo hướng đi bão số 12 - Ảnh: TT Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Trong 3 giờ vừa qua bão số 12 tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất gần tâm bão tăng thêm một cấp.

Lúc 10h ngày 3-11, vị trí tâm bão cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, dự báo bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20km, khoảng sáng sớm mai 4-11, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Phú Yên đến Bắc Bình Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, sau đó suy yếu dần.

Đến 10h ngày 4-11, vị trí tâm bão ở trên đất liền ven biển các tỉnh Nam Phú Yên - Bắc Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 22h ngày 3-11, vị trí tâm bão cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm đảo Lý Sơn, Phú Quý) gió mạnh cấp 6-7, đến đêm gió mạnh cấp 8-9, gần sáng mai 4-11 tăng lên cấp 9-10, vùng gần bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật câp 10. Biển động mạnh.

Nước dâng do bão ở ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận từ 0,5-1,0m, sóng ngoài khơi vùng tâm bão cao từ 5-7m, vùng ven bờ từ 2-4m.

Sáng sớm mai 4-11, trên đất liền ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận có gió mạnh dần lên cấp 9-11, giật cấp 14, các khu vực sâu hơn trong đất liền có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 11. Khu vực ven biển các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ngày mai, miền Đông Nam Bộ có gió giật cấp 6-8.

NHÓM PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bão số 12