31/03/2020 10:48 GMT+7

J-League có cầu thủ đầu tiên dương tính với COVID-19, đồng đội của Iniesta

H.D
H.D

TTO - Ngày 31-3, làng bóng đá Nhật Bản không khỏi rúng động khi CLB Vissel Kobe (Giải vô địch Nhật Bản, J-League) xác nhận, hậu vệ 29 tuổi Gotoku Sakai dương tính với COVID-19.

J-League có cầu thủ đầu tiên dương tính với COVID-19, đồng đội của Iniesta - Ảnh 1.

Sakai (tóc vàng, ảnh gần) phát hiện dương tính với COVID-19 - Ảnh: Vissel Kobe

Sakai là cầu thủ không quá xa lạ với người hâm mộ Nhật Bản khi anh từng có 42 trận khoác áo tuyển quốc gia từ 2012-2018.

Theo thông báo của CLB Vissel Kobe, Sakai bị sốt hôm thứ tư tuần trước, và được chẩn đoán viêm phổi ở một bệnh viện của tỉnh Hyogo.

Tuy nhiên, khi cơn sốt của Sakai kéo dài, bắt đầu có các triệu chứng như đau đầu, đau cổ họng và mất khứu giác thì bác sỹ mới khuyên cầu thủ này xét nghiệm COVID-19.

Kết quả xét nghiệm vào chiều 30-3 cho kết quả dương tính. Sakai là cầu thủ J-League đầu tiên dương tính với COVID-19.

Việc Sakai dương tính với COVID-19 khiến nhiều người lo ngại Vissel Kobe sẽ trở thành "ổ dịch" COVID-19 của bóng đá Nhật Bản. Vissel Kobe đang là CLB chủ quản của nhiều cầu thủ nổi tiếng, trong đó có tiền vệ tài hoa người Tây Ban Nha Andres Iniesta.

J-League hiện đang tạm hoãn vì sự bùng phát của dịch COVID-19. Các nhà tổ chức lên kế hoạch đưa giải đấu trở lại vào ngày 9-5, tuy nhiên, mọi thứ có vẻ không mấy khả thi.

Vì COVID-19, J-League ra điều luật Vì COVID-19, J-League ra điều luật 'hiếm có'

TTO - Để ứng phó với những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, Ủy ban điều hành đặc biệt của Giải vô địch Nhật Bản (J-League) ra quyết định ba hạng đấu cao nhất của bóng đá nước này năm 2020 sẽ không có đội xuống hạng.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên