31/03/2022 13:15 GMT+7

Lễ viếng Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình

T.T.D. - THẢO LÊ - VIỄN SỰ
T.T.D. - THẢO LÊ - VIỄN SỰ

TTO - 13h hôm nay 31-3, lễ viếng Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình bắt đầu diễn ra tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Lễ viếng Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng ông Lê Hòa Bình

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, nguyên Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, lãnh đạo TP.HCM, các bộ, sở, ngành địa phương đã có mặt đưa tiễn.

Lễ viếng Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình - Ảnh 2.

Nguyên Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chia buồn với gia quyến ông Lê Hòa Bình

Lễ viếng Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên viếng ông Lê Hòa Bình

Lễ viếng Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình - Ảnh 4.

Bộ Tư lệnh TP.HCM vào viếng

Lễ viếng Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình - Ảnh 5.

Hàng đoàn người dân, các ban ngành đoàn thể xếp hàng đợi vào viếng ông Lê Hòa Bình

Lễ viếng Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình - Ảnh 6.

Các ban ngành đoàn thể, người dân xếp hàng dài vào viếng

Lễ viếng Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình - Ảnh 7.

Tang lễ ông Lê Hòa Bình diễn ra tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM)

Lễ viếng Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình - Ảnh 8.

Ban tổ chức lễ tang do ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM - làm trưởng ban, dâng hương viếng ông Lê Hòa Bình

Lễ viếng Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình - Ảnh 9.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào viếng

Lễ viếng Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình - Ảnh 10.

Gia đình ông Lê Hòa Bình tại tang lễ

ông Lê Hòa Bình

Ông Lê Hòa Bình - Ảnh: TỰ TRUNG

Ông Lê Hòa Bình sinh ngày 1-4-1970 tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó bí thư Ban cán sự Đảng, phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

Linh cữu quàn tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM). Lễ viếng lúc 13h ngày 31-3. Lễ truy điệu lúc 7h30 ngày 2-4. Lễ di quan lúc 8h ngày 2-4. An táng tại nghĩa trang TP, TP Thủ Đức.

Ông Lê Hòa Bình từng được trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015, 2017; Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều bằng khen của bộ, ngành trung ương.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sáng 29-3, trên đường đi công tác, ông Lê Hòa Bình gặp nạn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào khoảng 7h45 cùng ngày.

Thời điểm đó, tài xế Nguyễn Quang Vinh lái xe ôtô chở ông Lê Hòa Bình và một người khác đi theo hướng từ TP.HCM về Tiền Giang.

Khi đến địa phận huyện Bến Lức (Long An), xe nổ lốp sau và bị lật ngang. Cả ba người trên xe bị thương nặng. Ông Lê Hòa Bình được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An trong tình trạng nguy kịch.

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bị thương quá nặng, khi đưa vào bệnh viện đã ngưng tim, ngưng thở nên ông Bình đã không qua khỏi.

Lễ viếng Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình - Ảnh 13.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Tưởng nhớ ông Lê Hòa Bình: Người thủ trưởng tình cảm và sáng tạo Tưởng nhớ ông Lê Hòa Bình: Người thủ trưởng tình cảm và sáng tạo

TTO - Nhắc đến ông Lê Hòa Bình, đa số bạn bè, đồng nghiệp đều dành cho ông những lời lẽ trìu mến như quyết đoán, dám làm, uy tín, tình cảm, người có trước có sau…

T.T.D. - THẢO LÊ - VIỄN SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên