14/05/2022 10:20 GMT+7

Lê Văn Đô xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam thắng Myamar

H.D - Đ.K
H.D - Đ.K

TTO - Sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar 1-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31, Hội đồng chuyên môn của báo Tuổi Trẻ đã bình chọn hậu vệ Lê Văn Đô là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Lê Văn Đô xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam thắng Myamar - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

Dự đoán Cầu thủ nam nữ xuất sắc nhất trận đấu tại SEA Games 31 là cuộc thi do báo Tuổi Trẻ và Hưng Thịnh Land phối hợp tổ chức. Ở tất cả các trận đấu có đội U23 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam tham gia, báo Tuổi Trẻ đều tổ chức cho bạn đọc dự đoán.

Ở trận U23 Việt Nam thắng Myanmar 1-0, Hội đồng chuyên môn gồm BLV Quang Tùng, HLV Nguyễn Đức Thắng (CLB Topenland Bình Định), và cựu tuyển thủ Lưu Ngọc Mai đều đánh giá cao tầm ảnh hưởng và vai trò của tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng.

Tuy nhiên, Hội đồng chuyên môn và ban tổ chức muốn tìm kiếm một cầu thủ khác có thể ít sức ảnh hưởng hơn một chút nhưng điều này mang tính khích lệ cá nhân và tập thể đội U23 Việt Nam. Trên tinh thần đó, Hội đồng chuyên môn đã quyết định bầu chọn cho hậu vệ Lê Văn Đô. Văn Đô sẽ nhận phần thưởng 10 triệu đồng từ ban tổ chức.

Giải thích vì sao chọn Văn Đô, BLV Quang Tùng cho biết: "Với lứa Olympic có khá nhiều cầu thủ không đạt phong độ quá cao. Đó cũng là điều dễ hiểu khi họ chịu sức ép lớn, căng thẳng. Đối thủ thì chơi quyết liệt, tổ chức cao nhưng họ đá rất đúng, thậm chí rất hay. Các cầu thủ không phát huy được nhiều thì cũng là điều bình thường".


Bình luận và bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam - Myanmar

BLV Quang Tùng nói tiếp: "Nhưng trong số đó, chúng ta cũng nhìn thấy được nhiều sự nỗ lực hơn. Như ở trận gặp U23 Myanmar, Lê Văn Đô chơi ít hơn so với khi gặp Philippines. Nhưng anh đã có được sự tinh tế trở lại. Đó là nhờ sự điều chỉnh của cá nhân Văn Đô và ban huấn luyện cũng đã dùng người hợp lý hơn.

Và khi có cơ hội thì anh đã làm được điều quan trọng nhất là kiến tạo, cùng với nhiều pha bóng khác nữa. Do đó, để chọn cầu thủ dưới 23 tuổi thì tôi chọn Lê Văn Đô"

Về phía HLV Đức Thắng, anh nhận định: "Về Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, riêng trận gặp U23 Myanmar thì tôi chọn Lê Văn Đô. Nhưng tính thêm cả trận gặp Philippines hay trước đó là cả Indonesia thì tôi nghĩ Lý Công Hoàng Anh xứng đáng. Trận nào anh cũng hoạt động không biết mệt mỏi, nhờ đó luôn mở ra được cơ hội cho các đồng đội và cho chính mình.

Lý Công Hoàng Anh tung ra nhiều cú sút, thường xuyên xâm nhập vòng cấm, tham gia các tình huống tấn công biên và cả phòng ngự. Tôi rất ấn tượng với Lý Công Hoàng Anh. Còn Lê Văn Đô tỏa sáng trước Myanmar cũng rất đáng khích lệ. Chúng ta cần có sự khuyến khích như vậy để các cầu thủ trưởng thành hơn".

Trong khi đó, cựu danh thủ Lưu Ngọc Mai chia sẻ: "Theo tôi nhìn nhận, cầu thủ trẻ nào của U23 Việt Nam cũng đều thi đấu đầy nhiệt huyết. Trong đó nổi bật nhất rõ ràng là Văn Đô và Hoàng Anh. Tôi chọn Lê Văn Đô ở vị trí số 1 và Lý Công Hoàng Anh đứng sau".

Với mong muốn khích lệ tinh thần cầu thủ, ban tổ chức quyết định trao phần thưởng khích lệ cho tiền vệ Lý Công Hoàng Anh trị giá 10 triệu đồng.

Nhiều bận tâm về U23 Việt Nam Nhiều bận tâm về U23 Việt Nam

TTO - Chiến thắng trước U23 Myanmar dù vất vả nhưng đã mở cánh cửa vào bán kết SEA Games 31 cho đội tuyển U23 Việt Nam. Nhưng để có thể bảo vệ thành công HCV, thầy trò HLV Park Hang Seo cần phải gấp rút hoàn thiện rất nhiều.

H.D - Đ.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên