04/05/2025 06:07 GMT+7

Lê Tứ, Hà Như hát nhạc kịch cải lương Cuộc đời Đức Phật ở Đại lễ Vesak 2025

HỒ LAM
và 1 tác giả khác

Dù trời mưa nặng hạt, đông đảo phật tử mọi lứa tuổi vẫn tề tựu để thưởng thức chương trình nghệ thuật biểu diễn cải lương Cuộc đời Đức Phật tại công viên Láng Le, huyện Bình Chánh tối 3-5. Đây là một trong những sự kiện nổi bật tại Đại lễ Vesak 2025.

Lê Tứ, Hà Như hát nhạc kịch cải lương Cuộc đời Đức Phật ở Đại lễ Vesak 2025 - Ảnh 1.

Vua Tịnh Phạn (Lê Tứ), Thái tử Tất Đạt Đa - Đức Phật (Đào Vũ Thanh) và kế mẫu (Hà Như) trong vở Cuộc đời và đạo nghiệp Đức Phật Thích Ca tại Đại lễ Vesak 2025 - Ảnh: T.T.D.

Chương trình nghệ thuật Cuộc đời Đức Phật do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo, cư sĩ Tuệ Quang tổng đạo diễn, phần âm nhạc do ban nhạc Hương sắc bồ đề đảm nhận...

Đến dự chương trình có hòa thượng Thích Thọ Lạc, trưởng Ban Văn hóa Trung ương, phó chủ tịch Ủy ban Quốc tế tổ chức Vesak; hòa thượng Thích Bửu Chánh, phó trưởng ban thường trực Ban Văn hóa Trung ương; hòa thượng Thích Huệ Vinh, phó trưởng Ban Văn hóa cùng chư tôn đức tăng ni...

Nghệ thuật Phật giáo lan tỏa giữa đời thường

Giữa không khí rộn ràng, sâu sắc của Đại lễ Vesak 2025, chương trình biểu diễn nghệ thuật Phật giáo là nơi để âm nhạc, sân khấu, thi ca và biểu tượng Phật giáo hòa quyện, tạo nên một không gian giao thoa giữa đạo và đời, giữa truyền thống và đương đại.

Theo ban tổ chức, sự kiện tối 3-5 diễn ra với quy mô từ 3.000 - 5.000 khán giả tham dự. Trong khung cảnh hân hoan của Đại lễ Vesak 2025, họ tạm gác những bộn bề của cuộc sống để cùng lắng lòng xem vở nhạc kịch cải lương Cuộc đời và đạo nghiệp Đức Phật Thích Ca.

Vở tái hiện cuộc đời, hành trình giác ngộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ khi Ngài còn là Thái tử Tất Đạt Đa (Siddhartha Gautama) cho đến lúc đắc đạo và sáng lập ra Phật giáo.

Với ngôn ngữ cải lương đặc trưng của sân khấu Nam Bộ kết hợp cùng kịch bản chuyển thể từ lịch sử Đức Phật, vở diễn không chỉ thể hiện chiều sâu lịch sử Phật giáo mà còn khơi dậy trong lòng người xem niềm tôn kính, sự cảm thông và khát vọng tu tập.

Mỗi lớp tuồng, mỗi nhịp đờn ca như một lời kinh vang vọng giữa cuộc đời, nhẹ nhàng mà lay động, gần gũi mà thấm sâu.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh cho rằng khi mỗi giai điệu, lời ca được nâng lên bằng tâm thành kính thì nghệ thuật không còn chỉ là giải trí mà là hành trình quay về nội tâm, là cầu nối giữa con người và chân lý giác ngộ.

"Trong ánh sáng của chính pháp và tinh thần từ bi, trí tuệ, chúng ta tin rằng nghệ thuật Phật giáo sẽ tiếp tục lan tỏa, chạm đến trái tim của con người hôm nay, không phân biệt biên giới, tôn giáo hay ngôn ngữ" - hòa thượng Thích Bửu Chánh nói.

Lê Tứ, Hà Như hát nhạc kịch cải lương Cuộc đời Đức Phật ở Đại lễ Vesak 2025 - Ảnh 2.

Đông đảo khán giả thưởng thức chương trình nghệ thuật cải lương Cuộc đời Đức Phật tại Đại lễ Vesak 2025 - Ảnh: T.T.D.

Niềm vinh hạnh lớn khi biểu diễn ở Đại lễ Vesak 2025

Gương mặt đẫm mồ hôi bước vào hậu trường sau khi vở diễn kết thúc, NSƯT Lê Tứ vui vẻ nói với Tuổi Trẻ Online việc biểu diễn ở chương trình nghệ thuật của Đại lễ Vesak 2025 là niềm vinh hạnh lớn với vợ chồng anh.

Trong vở, Lê Tứ vào vai vua Tịnh Phạn - cha của Đức Phật, còn Hà Như, vợ anh vào vai hoàng hậu Ma Ha Ba Xà Ba Đề (kế mẫu).

"Với vở tuồng này, Lê Tứ đã có cơ hội hát nhiều lần. Có một lần, tôi đủ duyên vào vai Đức Phật, diễn ở chùa Thiên Hưng, Bình Định. Còn với dịp này thì vào vai vua cha của Đức Phật.

Lê Tứ, Hà Như hát nhạc kịch cải lương Cuộc đời Đức Phật ở Đại lễ Vesak 2025 - Ảnh 3.

Cảnh Đức Phật nhập niết bàn trong vở - Ảnh: T.T.D.

Không chỉ riêng Lê Tứ, các thành viên trong ê kíp cũng cố gắng hết sức tập trung để thực hiện chương trình phục vụ khán giả" - anh cho biết.

Lê Tứ nói anh bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật trong khoảng 6-7 năm nay. Trong năm rồi, gia đình anh cũng đã có duyên quy y ở chùa Việt Nam Quốc Tự.

"Mình may mắn là một người con của phật tử nên luôn có niềm tin vào đạo và đời. Đạo dạy cho ta về giác ngộ, sự buông xả. Và tôi còn rất tin vào luật nhân - quả trong đạo Phật. Khi ta làm điều không đúng thì ắt phải trả, còn nếu ta hướng đến bằng tất cả tấm lòng mình thì sẽ nhận thành quả xứng đáng" - Lê Tứ bộc bạch.

Lê Tứ, Hà Như hát nhạc kịch cải lương Cuộc đời Đức Phật ở Đại lễ Vesak 2025 - Ảnh 4.Phật hoàng Trần Nhân Tông: Ở đời vui đạo hãy tùy duyên

Mang nhiều ảnh hưởng từ ông nội và cha cũng là hai vị thiền sư lỗi lạc, Phật hoàng Trần Nhân Tông đi theo triết lý tu tập cân bằng giữa đạo và đời, biết rõ tâm, đạo ngay trong đời sống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên