22/03/2017 16:10 GMT+7

​Lễ tế Xã tắc cầu quốc thái dân an

MINH AN
MINH AN

TTO - Rạng sáng 22-3 (25-2 âm lịch), tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ tế Xã tắc tại đàn Xã tắc (P. Thuận Lộc, TP Huế) với sự tham gia của đông đảo người dân, du khách đến hành lễ dâng hương.

Ông Nguyễn Dung, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ lễ đàn Xã tắc - Ảnh: Minh An
Ông Nguyễn Dung - phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ lễ đàn Xã tắc - Ảnh: Minh An

Cũng như mọi năm, lễ tế Xã tắc kéo dài gần một giờ đồng hồ do ông Nguyễn Dung - phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ lễ với các nghi lễ, vật phẩm được định rõ theo sách sử. Ngay sau phần chính lễ, đông đảo người dân và du khách đã cùng nhau dâng hương tại đàn.

Dưới triều Nguyễn, lễ tế Xã tắc thuộc hàng đại tự, tức thuộc hàng lễ lớn và quan trọng bậc nhất trong hệ thống lễ tế cung đình, nhằm cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, do đích thân nhà vua hoặc một vị đại thần thay mặt vua tiến hành thực hiện…

Đông đảo người dân dâng hương trong đêm lễ tế - Ảnh: Minh An
Đông đảo người dân dâng hương trong đêm lễ tế - Ảnh: Minh An
Các vật phẩm dâng lên trong lễ tế - Ảnh: Minh An
Các vật phẩm dâng lên trong lễ tế - Ảnh: Minh An
MINH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên