18/08/2017 17:05 GMT+7

Lễ Quốc khánh 2-9 phải giảm thiểu chậm và hủy chuyến

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký công điện yêu cầu các bộ, UBND các tỉnh và TP về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh  2-9 và khai giảng năm học mới 2017-2018.

Theo đó,  triển khai “tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường-tháng 9” các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức, qui định về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên…

Tập trung triển khai tổ chức điều tiết giao thông hợp lý, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, kịp thời giải quyết các sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đặc biệt là tuyến cửa ngõ ra vào Hà Nội và TP.HCM.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tăng cường công tác kiểm tra an toàn giao thông tại các bến tàu khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch trên các tuyến đường thủy.

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, nhà ga, cảng hàng không, bến tàu, phải có phương án tổ chức vận tải phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, chậm, hủy chuyến, kiểm soát và xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái qui định, chở quá số người qui định

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên