18/11/2021 11:18 GMT+7

Lễ kỳ siêu tri ân lực lượng tuyến đầu, tưởng niệm đồng bào tử nạn trong dịch COVID-19

HOÀI PHƯƠNG - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
HOÀI PHƯƠNG - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

TTO - Sáng 18-11, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam văn phòng 2 trung ương và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đồng tổ chức đại lễ kỳ siêu các nạn nhân tử vong trong dịch bệnh COVID-19, tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM).

Lễ kỳ siêu tri ân lực lượng tuyến đầu, tưởng niệm đồng bào tử nạn trong dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Đại lễ kỳ siêu các nạn nhân tử nạn do COVID-19 diễn ra đảm bảo an toàn

Do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đại lễ kỳ siêu tại TP.HCM được tổ chức giới hạn số người tham dự và đảm bảo nguyên tắc 5K.

Tham gia lễ kỳ siêu có hòa thượng Thích Trí Quảng - đệ nhất phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, trưởng ban tổ chức; bà Tô Thị Bích Châu - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM...; cùng đại diện một số gia đình có người thân mất do COVID-19.

Nhiều người nhà của nạn nhân mất do COVID-19 không giấu được xúc động và cảm thấy ấm lòng khi được tham gia lễ tưởng niệm, xoa dịu phần nào mất mát do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Lễ kỳ siêu tri ân lực lượng tuyến đầu, tưởng niệm đồng bào tử nạn trong dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thu Lan (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đến Việt Nam Quốc Tự để cầu siêu cho người mất vì COVID-19 với mong muốn chia sẻ một phần đau thương mất mát cùng mọi người

Để kết nối năng lượng, hiệp lực cầu nguyện, hồi hướng cho người đã mất do đại dịch COVID-19 thời gian qua, đại lễ kỳ siêu được truyền hình trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Phật giáo TP.HCM, Giác Ngộ Online và trên các nền tảng số của báo Giác Ngộ.

Đồng thời, ban tổ chức còn kết nối cho các Phật tử, đồng bào ở xa tham dự lễ và cùng cầu nguyện thông qua ứng dụng Zoom.

Lễ kỳ siêu tri ân lực lượng tuyến đầu, tưởng niệm đồng bào tử nạn trong dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Bà Tô Thị Bích Châu (thứ ba, từ trái qua) - chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - cùng các đại biểu thắp hương cho người mất vì COVID-19

Buổi lễ có 2 phần chính gồm: nghi lễ đại chúng với sự tham dự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, đại diện các quận, huyện cùng lãnh đạo TP.HCM và nghi lễ truyền thống, tâm linh do chư tăng thực hiện với thời tụng kinh di đà (cúng cơm cho các hương linh tử vong trong đại dịch COVID-19).

Buổi tưởng niệm đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự tri ân với các y bác sĩ, tình nguyện viên tham gia tuyến đầu phòng chống dịch không may mất do COVID-19, đồng thời tưởng niệm đồng bào tử nạn do COVID-19 ở Việt Nam nói riêng, trên toàn thế giới nói chung.

Lễ kỳ siêu tri ân lực lượng tuyến đầu, tưởng niệm đồng bào tử nạn trong dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Phút mặc niệm dành cho các nạn nhân mất do COVID-19

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Giác Ngộ (TP.HCM) sẽ tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân mất do COVID-19 vào tối nay (18-11).

Trước đó, ngày 13-11, tu viện Khánh An (quận 12, TP.HCM) cũng đã tổ chức lễ cầu siêu cho các hương linh mất vì dịch COVID-19. Tu viện cũng đã nhận gần 400 triệu đồng do tôn đức tăng ni cùng Phật tử trong và ngoài nước đóng góp sau 2 tuần phát động, để giúp trẻ mồ côi có cha mẹ mất vì dịch bệnh COVID-19.

Một số hình ảnh tại buổi tưởng niệm:

Lễ kỳ siêu tri ân lực lượng tuyến đầu, tưởng niệm đồng bào tử nạn trong dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Người dân được kiểm tra thẻ xanh, khử khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào dự đại lễ kỳ siêu

Lễ kỳ siêu tri ân lực lượng tuyến đầu, tưởng niệm đồng bào tử nạn trong dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch COVID-19, người tham dự được test nhanh khi vào tham dự đại lễ

Lễ kỳ siêu tri ân lực lượng tuyến đầu, tưởng niệm đồng bào tử nạn trong dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Buổi lễ được chuẩn bị trang nghiêm

Lễ kỳ siêu tri ân lực lượng tuyến đầu, tưởng niệm đồng bào tử nạn trong dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Hòa thượng Thích Trí Quảng - đệ nhất phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Lễ kỳ siêu tri ân lực lượng tuyến đầu, tưởng niệm đồng bào tử nạn trong dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Chư tôn đức tăng tham gia đại lễ

Lễ kỳ siêu tri ân lực lượng tuyến đầu, tưởng niệm đồng bào tử nạn trong dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Người dân cúi đầu trước vong linh người đã mất

Lễ kỳ siêu tri ân lực lượng tuyến đầu, tưởng niệm đồng bào tử nạn trong dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Chị Phạm Thị Xuân Trường bật khóc tại buổi kỳ siêu cho người mất vì COVID-19

20h ngày 19-11, các chùa cả nước đồng loạt thỉnh chuông tưởng niệm người mất vì COVID-19 20h ngày 19-11, các chùa cả nước đồng loạt thỉnh chuông tưởng niệm người mất vì COVID-19

TTO - Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tổ chức tưởng niệm, cầu siêu đồng bào tử vong do dịch COVID-19.

HOÀI PHƯƠNG - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên