Phóng to |
|
Nhà văn Vũ Ngọc Phan thời trẻ - Ảnh tư liệu |
Ở tuổi 40, đột phá với Nhà văn hiện đại; ở tuổi ngoài 60 trở về với văn học dân gian, 50 năm hành trình nghề nghiệp của Vũ Ngọc Phan là 50 năm gắn bó với các giá trị tinh thần trong di sản văn chương - học thuật dân tộc.
Và đó là điều ông đã từng nói, cách đây hơn 60 năm, trong kết luận của Nhà văn hiện đại:"Văn chương tuy không bổ ích trực tiếp cho người đời như cơm gạo, nhưng nó chính là một thứ đồ ăn về đường tinh thần của một dân tộc văn minh; nó chính là hồn của một dân tộc biết suy nghĩ, biết nhận xét và luôn luôn có cái hi vọng chen vai thích cánh với những dân tộc hùng cường trên thế giới. Một dân tộc không biết trọng văn chương của mình chỉ có thể là một dân tộc man di hay sắp đến ngày diệt vong".
Sau lễ kỷ niệm trang trọng nhằm tôn vinh sự nghiệp và những đóng góp của nhà văn vào kho tàng văn chương - học thuật dân tộc là lễ rước tượng đồng nhà văn về quê tổ, với sự đón tiếp theo nghi lễ truyền thống của hội đồng dòng tộc họ Vũ và ban quản lý di tích làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vào buổi chiều cùng ngày. Đêm ca nhạc Trở về cội nguồn tại sân vận động của làng sẽ kết thúc trọn vẹn lễ tưởng niệm nhà văn Vũ Ngọc Phan.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận