10/05/2016 18:44 GMT+7

Lấy xương cá to đâm thủng ruột bệnh nhân 110kg

T.LŨY
T.LŨY

TTO -Bác sĩ La Văn Phú - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - cho biết các bác sĩ bệnh viện này vừa nội soi lấy xương cá to, đâm thủng ruột gây viêm phúc mạc ở một bệnh nhân nặng 110 kg.

Ca phẫu thuật đã lấy ra mảnh đầu xương cá tra có bản rộng (chiều dài 3 cm, một đầu nhọn),  đâm thủng 2 lỗ ruột non của ông N.T.T., gây viêm phúc mạc, dịch tiêu hóa và mủ đục tràn ra ổ bụng. Trước đó (ngày 9-5), ông N.T.T. (63 tuổi, ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng quanh rốn.

Sau khi siêu âm bụng, chụp CT- scan, xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán ông T. viêm phúc mạc cần phẫu thuật cấp cứu. Ông T. được chỉ định nội soi, trong bụng có khá nhiều dịch tiêu hóa và dịch mủ đục do nhiễm trùng. Khi làm sạch ổ bụng, bác sĩ thấy có mảnh xương cá đâm thủng xuyên thành ruột non, ông T. được gắp xương qua nội soi và khâu lỗ thủng ruột.

Theo bác sĩ Phú, ca phẫu thuật khá khó khăn do bệnh nhân có lớp thành bụng và mỡ quá dày, việc tìm ra dị vật ở ruột khá phức tạp qua nội soi. Bên cạnh đó ông T. bị thủng ruột gây nhiễm trùng rất nguy hiểm.

Ông T. kể ông không biết đã nuốt xương cá, trước đó, ông có ăn đầu cá tra nấu canh chua. Trong lúc ăn, có thể mảnh xương lẫn lộn với rau nên nuốt vào lúc nào không hay biết, mấy ngày sau đau bụng cấp cứu.

 

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên