03/07/2012 07:45 GMT+7

Lấy vàng giả đổi vàng thật

VĂN ĐÁT
VĂN ĐÁT

TT - TAND huyện Tân Hưng (Long An) vừa tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Bảnh (54 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) 5 năm tù giam, bị cáo Lê Thị Hồng (ngụ TP Cần Thơ) 3 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Bảnh mua ba miếng vàng giả rồi rủ Hồng đến huyện Tam Nông (Đồng Tháp) tìm người có tài sản để lừa đảo. Do không tìm được ai nên ngày 2-3 cả hai đến huyện Tân Hưng “hành nghề”.

Trên đường đến xã Vĩnh Bửu thì gặp chị Nguyễn Thị Thu chạy xe đạp có đeo dây chuyền vàng. Bảnh gọi lại vờ hỏi thăm người quen và nói chuyện mua bán vàng, đôla lãi cao. Chị Thu ham lời nên đồng ý đổi sợi dây chuyền 4,16 chỉ vàng lấy một miếng vàng giả. Sau đó gia đình chị Thu phát hiện bị lừa, báo công an truy bắt Bảnh và Hồng.

VĂN ĐÁT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên