25/04/2014 06:05 GMT+7

Lấy khối u khổng lồ trong lồng ngực

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TT - Khối u có kích thước 30x50x25cm, nặng 4,5kg, đã được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra từ lồng ngực phải của bà N.T.P., 41 tuổi, ở Mang Thít, Vĩnh Long.

Mổ lấy khối u nặng 13kg, dài nửa métAnh Hải được cắt bỏ khối u 90kg

Đây là khối u trong lồng ngực lớn nhất từ trước đến nay được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM phẫu thuật lấy ra. TS.BS Nguyễn Hữu Vĩnh, trưởng khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết như vậy vào ngày 24-4. Sau tám ngày được phẫu thuật, hiện bà P. đã phục hồi, đi lại, ăn uống tốt.

Sinh con được hai tháng, tháng 1-2014 bà P. đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám vì thấy giọng nói của mình khác lạ so với trước, cảm giác nặng nề ở ngực phải và khó thở khi đi lại. Tại đây, bà P. được chẩn đoán có khối u khổng lồ trong lồng ngực bên phải. Sau đó, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bệnh nhân bị u sợi thần kinh (u lành). Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật lấy khối u ra vì nếu không thì khối u sẽ chèn ép tim, phổi, gây tử vong.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên