22/05/2010 21:41 GMT+7

Lật lại xì-căng-đan bóng đá Ý

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Năm 2006 khi xảy ra vụ Calciopoli, Inter Milan được xem là trong sạch. Thậm chí họ còn được hưởng lợi khi Scudetto mùa bóng 2005-2006 rời tay Juventus và trao cho họ. Nhưng giờ đây có nhiều diễn tiến mới trong phiên tòa năm 2010 xử tiếp vụ Calciopoli cho thấy Inter Milan không phải là vô tội.

Kỳ 1: Khi Moggi phá luật im lặng

P2B8muw7.jpgPhóng to
Luciano Moggi (khoanh đỏ) trong phiên tòa xử vụ Calciopoli

Kẻ bị xử nặng nhất trong phiên tòa năm 2006, Luciano Moggi khi đó đã im lặng và cúi đầu nhận án. Tuy nhiên trong phiên tòa xử vào năm 2010, Luciano Moggi đã đưa ra rất nhiều bằng chứng cho thấy cùng với Juventus, AC Milan, Fiorentina, Lazio và Reggina, Inter Milan cũng đã tham gia rất nhiều vào việc dàn xếp trọng tài.

Lật lại vụ Calciopoli năm 2006, có thể thấy được Inter Milan đã chuẩn bị một kế hoạch rất chi tiết để lật đổ đế chế của Moggi - Juventus. Hai nhân vật khởi xướng vụ Calciopoli với một loạt bằng chứng chống lại Moggi - Juventus là Telecom Italia (TIM) và tờ Gazzetta dello Sport. Và phải biết rằng trong tờ Gazzetta có nhân vật cộm cán Carlos Buora, phó chủ tịch của Inter Milan.

Ngoài ra Buora cũng là thành viên ban lãnh đạo của TIM. Và TIM thì được điều hành thông qua Pirelli, công ty thuộc quyền sở hữu của Marco Tronchetti Provera. Và Provera là cổ đông lớn thứ hai tại Inter Milan sau Moratti.

Một liên minh rất mạnh chống lại Moggi - Juventus. Tất cả những bằng chứng được đưa ra chống lại Juventus là hoàn toàn chính xác.

Khi đó với thế lực của mình, Juventus hoàn toàn có thể lật lại. Nhưng họ đã không làm như vậy. Không ai biết sự thật thế nào nhưng có thể thấy ra hai lý do chính. Thứ nhất, nếu Juventus kiện làm vụ việc kéo dài, thì FIFA sẽ cấm đội Ý tham gia các giải đấu quốc tế trong khi World Cup 2006 đã cận kề. Thứ hai TIM đang tài trợ cho Ferrari (là nhãn hiệu xe của hãng FIAT mà FIAT là chủ sở hữu Juventus) cùng những rắc rối giữa gia đình Agnelli - chủ tịch Juventus - với giám đốc đội bóng Luciano Moggi.

Và có lẽ Juventus đã chờ đợi suốt 4 năm qua. Năm 2010, cùng với việc gia đình Agnelli nắm lại quyền chủ tịch đội bóng thì Luciano Moggi cũng tung ra những bằng chứng chống lại Inter Milan trong phiên tòa.

Moggi và luật sư Nicola Penta đã trưng ra bằng chứng là 74 cuộc gọi mới trong đó cho thấy chủ tịch của những đội bóng như Palermo, Cagliari, Bologna và của Inter Milan đã tiếp xúc với người chỉ định trọng tài và các trọng tài đồng thời dàn xếp tỷ số.

Nhưng hồi đầu tháng, tờ La Gazzetta dello Sport cho biết tất cả 22 CD và DVD chứa 174.000 cuộc gọi làm bằng chứng trong phiên tòa đã bốc hơi hồi đầu tháng. Tất cả như trong phim truyền hình về mafia Ý Bạch Tuộc.

Luật sư của Moggi đã dùng quyền yêu cầu nhân chứng, gọi TRS, công ty cung cấp phần mềm đã thu các cuộc điện thoại. Tuy nhiên luật sư bên nguyên Giuseppe Narducci cho rằng không cần thiết bởi vì tòa đã nhận được những chứng cứ cần thiết. Dù rằng hiện nay không ai biết số CD và DVD đang ở đâu.

Trên tờ Tuttosport, Oliviero Beha, cây viết bình luận với hơn 30 năm kinh nghiệm và đang theo vụ Calciopoli viết: "Chúng ta thấy rằng Moggi đã giỏi hơn những người khác khi thiết lập được một hệ thống thực sự hiệu quả. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng những người khác chịu khoanh tay. Những bằng chứng mới phát hiện cho thấy mọi người đều muốn được như Moggi, về quyền lực và tổ chức".

Moggi nói trên Radio Radio: "Khi tôi nghe cuộc nói chuyện giữa Facchetti với Bergamo (người chỉ định trọng tài trong mùa bóng), tôi đã cười vì tôi đã biết ra sự thật".

Nhân vật nổi cộm nhất trong các đoạn băng mà Moggi cung cấp chính là Gianico Facchetti, một huyền thoại của bóng đá Ý, là chủ tịch của Inter Milan giai đoạn 2004-2006 và chết vì ung thư vào tháng 9-2006 - thời gian đang diễn ra phiên tòa Calciopoli.

Các hình phạt chính của phiên tòa năm 2006:

Hình phạt các CLB trong vụ Calciopoli:

AC Milan: bị trừ 8 điểm ở mùa giải 2006-2007, thi đấu trên sân không có khán giả 1 trận và trừ 30 điểm ở mùa giải 2005-2006.

Fiorentina: bị trừ 15 điểm mùa giải 2006-2007, mất quyền tham dự Champions League mùa giải 2006-2007 và 2 trận thi đấu trên sân không có khán giả.

Juventus: bị giáng xuống Serie B mùa giải 2006-2007 kèm theo số điểm trừ là 9 điểm, tước 2 Scudetto mùa giải 2004-2005 và 2005-2006 (trao cho Inter Milan), mất quyền tham dự Champions League và 3 trận thi đấu trên sân không khán giả.

Lazio: bị trừ 3 điểm mùa giải 2006-2007, mất quyền tham dự dự Champions League và 2 trận thi đấu trên sân không khán giả.

Reggina: bị trừ 11 điểm mùa giải 2006-2007, nộp phạt 68.000 bảng, chủ tịch Psaquale Foti bị phạt 20.000 bảng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá 2 năm rưỡi.

Cá nhân:

Franco Carraro (chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ý): 80.000 euro

Massimo De Santis (trọng tài): bị treo còi 4 năm

Pierluigi Pairetto (trọng tài): bị treo còi 3 năm rưỡi

Antonio Giraudo (cựu giám đốc Juventus): nộp phạt 20.000 euro, cấm hoạt động bóng đá trong 5 năm và lãnh án 3 năm tù, đồng thời không được tham gia vào vị trí nào trong Liên đoàn bóng đá Ý suốt đời.

Luciano Moggi (Cựu tổng giám đốc Juventus): Cấm tham gia các hoạt động bóng đá và không được tham gia vào vị trí nào trong Liên đoàn bóng đá Ý suốt đời.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên