05/12/2016 09:39 GMT+7

Lật ghe ở Bàu Ngà, hai thiếu niên mất tích

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Chiếc ghe đánh bắt cá trên bàu nước Bàu Ngà đã bất ngờ lập úp khiến 4 người trên ghe (trong đó có 3 thiếu niên) rớt xuống nước. Chỉ 2 người bơi được vào bờ.

Trong những ngày mưa lũ mực nước các sông suối, ao hồ ở huyện Đại Lộc lên rất cao. Ảnh: LÊ TRUNG
Trong những ngày mưa lũ mực nước các sông suối, ao hồ ở huyện Đại Lộc lên rất cao - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 5-12, lực lượng chức năng xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam vẫn đang triển trai lực lượng tìm kiếm thi thể hai người bị đuối nước trong lúc bơi ghe đi đánh cá tại địa phương này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng cùng ngày, ông Nguyễn Nhớ - chủ tịch UBDN xã Đại Nghĩa - cho hay vụ đuối nước xảy ra khoảng 16g ngày 4-12 tại bàu nước Bàu Ngà, thôn Đại An, xã Đại Nghĩa.

Tại thời điểm trên, 4 người tại thôn Đại An gồm ông Nguyễn Cao Khánh Trường  (31 tuổi), các em Lê Công Hậu (12 tuổi), Nguyễn Văn Tạo (12 tuổi), Võ Quốc Trọng (15 tuổi) rủ nhau bơi ghe đi đánh cá tại bàu nước này. 

Trong lúc đánh cá chẳng may ghe bị lật. Hai người là ông Trường và em Hậu bơi vào bờ thoát chết. Còn các em Tạo và Trọng bị đuối nước mất tích.

Ngay sau vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động 100 người đến hiện trường tìm kiếm hai nạn nhân. Đến 9g sáng nay 5-12, thi thể hai em vẫn chưa được tìm thấy.

Theo ông Nhớ, hiện mực nước tại bàu nước này do mưa lũ nên rất sâu (khoảng 4m), công tác tìm kiếm thi thể rất khó khăn.

“Trong những ngày mưa lũ xã liên tục cảnh báo, tuyên truyền cho bà con không đánh cá, bơi ghe thuyền ở những vùng nước sâu, ngập lũ nhưng sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra” - ông Nhớ nói thêm.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên