05/11/2016 19:02 GMT+7

Lật ca nô cứu hộ chở bảy công an

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Chiều 5-11, ông Huỳnh Bài, chủ tịch UBND huyện Krông Bông (Đắk Lắk), cho biết lúc 17g55 phút cùng ngày, toàn bộ 7 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an huyện Krông Bông gặp nạn đã bơi được vào bờ trong tình trạng sức khoẻ tốt.

Cây cầu kiên cố trên tỉnh lộ 9, huyện Krông Bông gần nơi các cán bộ công an gặp nạn – bị gãy cụp, hư hỏng nặng do nước lũ chiều 5-11 - Ảnh: Phan Tuân
Cây cầu kiên cố trên tỉnh lộ 9, huyện Krông Bông (gần nơi các cán bộ công an gặp nạn), bị gãy cụp, hư hỏng nặng do nước lũ chiều 5-11 - Ảnh: PHAN TUÂN

Ông Huỳnh Bài cho biết do mưa lũ liên tục trong nhiều ngày qua nên nhiều nơi ở huyện Krông Bông đã ngập lụt, nhiều nhà dân bị cô lập.

Lúc 17g chiều 5-11, 7 cán bộ chiến sĩ Công an Krông Bông đi trên một xuồng máy vượt sông Krông Na để về xã Khuê Ngọc Điền cứu hộ người dân đang bị cô lập. Khi đi trên nước lũ thì bất ngờ xuồng máy bị lật úp.

“Trên xuồng lúc này tất cả anh em đều mặc áo phao. Lúc xảy ra sự việc thì có 5 người kịp bơi được vào bờ, 2 người bị nước lũ cuốn đi một đoạn rồi tiếp cận được khu vực an toàn” - ông Bài nói.​

Các cán bộ này đang được nhân viên y tế chăm sóc, đưa về công an huyện.

Cầu bê tông trên tỉnh lộ 9, huyện Krông Bông, Đắk Lawsk bị mưa lũ làm hư hại, một phần cầu bị gãy ngày 5-11. Ảnh: Phan Tuân
Cầu bê tông trên tỉnh lộ 9, huyện Krông Bông, Đắk Lawsk bị mưa lũ làm hư hại, một phần cầu bị gãy ngày 5-11. Ảnh: Phan Tuân

* Trong khi đó, cũng tại huyện Krông Bông, trưa 5-11, mưa lũ đã làm chiếc cầu chữ V trên tỉnh lộ 9, tuyến đường huyết mạch nối huyện Krông Bông với huyện Krông Păk đã bị sụt lút, võng ở nhịp giữa xuống gần 1m.

Cầu chữ V của huyện Krông Bông có chiều dài hơn 40 mét, chiều ngang có 6 mét, nằm trên tỉnh lộ 9, là tuyến đường huyết mạch của huyện Krông Bông đi qua huyện Krông Păk.

Theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Krông Bông, cho biết, tính đến chiều 5-11, trên địa bàn huyện Krông Bông mưa lũ đã làm 1.636  hộ dân bị cô lập, 318 ngôi nhà phải di dời đến nơi an toàn, chủ yếu tập trung tại xã Hòa Phong, Hòa Lễ, Ea Trul và xã Hòa Tân.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên